Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Cập nhật 21/12/2013, 10:12:27

Sáng (20/12), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính Phủ – Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tại điểm cầu Gia Lai, dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Măng Đung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh.

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt, phổ biến các chỉ thị, quyết định, kế hoạch, thông tư của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia 1237, Bộ Quốc phòng về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; cũng như các quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.v.v.. Thời gian qua, bên cạnh những mặt tích cực, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn những hạn chế nhất định, hiện vẫn còn khoảng hơn 200.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập.  

Đối với tỉnh Gia Lai, riêng trong năm 2013, các lực lượng chức năng đã tiến hành quy tập được 2.957 hài cốt liệt sĩ ở trong nước, 1.230 hài cốt liệt sĩ ở nước bạn Cămpuchia (tại 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Prétvihia ) trong đó có 43 liệt sĩ xác định được tên tuổi. Phát biểu tại Hội nghị, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai – Đại tá Phan Văn Hạng đã nêu lên một số khó khăn, bất cập trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của đội K52 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ trên nước bạn Cămpuchia, cụ thể như: các dấu tích ở các khu vực tìm kiếm hài cốt, liệt sĩ hiện không còn nên khó xác định vị trí; một số địa phương trên đất nước bạn ít có tinh thần phối hợp, ủng hộ, cung cấp nguồn thông tin; đội còn gặp khó khăn trong công tác vận chuyển xăng dầu, phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm; chế độ phụ cấp còn thấp…đồng thời đề nghị Chính Phủ sớm có những cơ chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ – Một trong những nội dung trọng tâm của công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và sự mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ./.

Bích Thủy-Xuân Huy

Trả lời