Cần dẹp bỏ tệ bói bài mê tín dị đoan

Cập nhật 14/2/2017, 14:02:39

Cứ vào dịp những ngày đầu năm mới, các hình thức hoạt động mê tín dị đoan lại bắt đầu công khai ở một số địa phương. Chỉ bằng những con bài tây hay đơn giản là xem chỉ tay, nhiều người lợi dụng sự cả tin, mê tín của người dân để đưa ra những lời phán về tương lai, sự nghiệp của người khác nhằm trục lợi cho bản thân với số tiền kiếm được lên đến hàng triệu đồng mỗi ngày. Các hình thức mê tín dị đoan như vậy đã tác động không nhỏ đến đời sống tâm lý của người dân và ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự ở địa phương. Câu chuyện này không phải là mới và cũng khá lộ liễu, công khai ở nhiều nơi nhưng vẫn chưa có sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

Tin vào các “thầy tướng số” “thầy bói”  có thể đoán định được tương lai, hậu vận của người khác. Và niềm tin này càng trở nên phổ biến, nhất là vào dịp  đầu Xuân mới khi số người đi coi bói tăng đột biến. Họ chấp nhận xếp hàng rồng rắn cả ngày để chờ đến lượt được nghe “các thầy” phán về tướng số, xin xăm, giải hạn…

Chị Nguyễn Thị Bảo Trúc – Tân Bình – Đăk Đoa cho biết: “Đầu năm mới dân gian cũng quan niệm đi coi bói để biết may rủi trong một năm. Em cũng đi xem bói một hai lần. Có điều họ nói cũng đúng nhưng cũng có nhiều điều họ nói không đúng so với thực tế”.

Đây là một trong nhiều “Thầy bói” tại huyện Đăk Đoa hoạt động công khai ngay tại nhà của mình. Bình quân “thầy” tiếp không dưới 30 người/ngày. Nội dung “thầy” nói chỉ xoay quanh những điều vô thưởng vô phạt: Năm nay xin được việc cho con, làm ăn đắt đỏ vào đầu năm, ế ẩm vào giữa năm và sẽ có tiền vào cuối năm…Thế mà không ít người, đa phần là phụ nữ thành kính lắng nghe và xem chừng rất tâm phục, khẩu phục.

Được biết, người phụ nữ này trước đây làm nông nhưng đã chuyển nghề bói bài và xem chỉ tay từ hơn 2 năm trở lại đây. Bình quân mỗi ngày “Thầy” kiếm không dưới 1,5 triệu đồng nhờ nghề này.

Theo nhiều người dân xung quanh nhà các “thầy bói” thì các “Thầy” vốn không nghề nghiệp và chỉ toàn nói tào lao, chẳng có ai tin nhưng lại được nhiều người ở nơi khác đến xem. Chỉ riêng khu vực khu phố 4, thị trấn Đăk Đoa đang có 2 “thầy bói” hoạt động khá lâu năm và công khai. Câu khẩu hiệu “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngay phía trên ngôi nhà có hoạt động mê tín dị đoan một lần nữa như sự thách thức đối với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương huyện Đăk Đoa trong những ngày đầu năm mới này.

Nhóm PV

Trả lời