Những hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa như ở xã Hà Đông huyện Đăk Đoa thì thu nhập vài chục triệu đồng/năm từ cây bời lời đã giúp nhiều gia đình có cuộc sống ổn định hơn. Chính bởi thế cây bời lời được người dân ở đây gọi là cây xóa đói giảm nghèo.

Xã Hà Đông có diện tích hơn 19.800 ha, đa phần là đồi núi, toàn xã có 840 hộ, trong đó có hơn 58% là hộ nghèo, thu nhập của người dân hoàn toàn dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Từ năm 2011, với sự hỗ trợ từ nhiều chương trình, dự án; cây bời lời đã được đưa vào trồng theo quy mô vườn hộ. Nhờ đặc tính dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc nên phù hợp với địa hình đồi núi dốc, cũng như tập quán canh tác của đồng bào dân tộc Ba Na ở Hà Đông. Bên cạnh đó lợi thế của loại cây rừng này là khả năng tái sinh, tái tạo rất lớn, không hạn chế chu kỳ khai thác, sản phẩm từ cây bời lời không bỏ đi bất cứ thứ gì từ thân, lá, gốc, rễ và lại được thương lái vào tận nơi thu mua nên chỉ sau 2-3 năm trồng người dân đã có nguồn thu nhập từ lá, cành, vỏ cây.
Ông Thơih -Làng Kon Nak xã Hà Đông-Đak Đoa cho biết: “Ngày trước, gia đình mình chỉ biết trồng bắp, trồng mì nên cái đói cái nghèo cứ bám theo mãi. Nhờ được Nhà nước cấp giống cây bời lời, mà đời sống gia đình mình đã dư dả hơn, con cái được học hành tử tế. Trồng cây bời lời khỏe lắm, cành lá chặt tỉa mang về phơi khô bán được tiền nữa”.
Cây bời lời là loại cây rừng tự nhiên hoang dã, trước đây trong rừng vẫn có cây bời lời. Khi giá vỏ cây lên cao người dân thường tự ý vào rừng đốn cây để khai thác, điều đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến sinh thái rừng, cây bời lời vì thế ngày càng vắng bóng. Nhưng hiện nay, việc triển khai những chương trình, dự án đã trang bị kiến thức cho người dân trong việc trồng bảo vệ và khai thác rừng một cách hiệu quả. Việc khai thác bền vững cây bời lời không những cho hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần không nhỏ trong việc phủ xanh đất trống đồi núi trọc, chống xói mòn đất.
Chị Lý Thị Việt-Cán bộ Địa chính-Nông nghiệp xã Hà Đông-Đak Đoa cho biết: “Xã Hà Đông huyện Đak Đoa được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư cho rất nhiều Chương trình như 135, 168, dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Qua các Chương trình, dự án thì đồng bào dân tộc Ba Na ở đây đã phát triển được các chuỗi tiềm năng đặc biệt là chuỗi bời lời. Nhìn chung cây bời lời rất phù hợp với tập quán canh tác của bà con, doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ trực tiếp cho người dân máy nghiền sản phẩm lá, cành cây và thu mua sản phẩm khô, nên bà con yên tâm trồng bời lời”.
Hiện nay, mỗi hộ gia đình tham gia trồng bời lời thường trồng được từ 1.000 đến 2.000 cây, toàn xã Hà Đông đã phát triển được hơn 700 ha bời lời. Việc trồng tập trung trên một diện tích lớn tiện cho việc chăm sóc, quản lý nên cây phát triển rất tốt, bước đầu đã cho hiệu quả rõ rệt.
Trồng cây bời lời đã và đang cho hiệu quả rõ rệt, góp phần không nhỏ trong việc thay đổi bộ mặt của Hà Đông hôm nay./.
Vân Anh, Thanh Sáng
.