Dù đã triển khai nhiều giải pháp song thời gian gần đây tình trạng vi phạm các quy định trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Krông Pa diễn biến phức tạp; nhất là ở địa bàn giáp ranh với huyện Đak Lak. Trước tình trạng đó, hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo các lực lượng chức năng, các đơn vị chủ rừng triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý bảo vệ rừng khu vực giáp ranh.

Tại khu vực giáp ranh với tỉnh Đak Lak có diện tích rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam sông Ba và UBND xã Ia Dreh quản lý. Lợi dụng địa bàn giáp ranh nhiều đối tượng đã lén lút vào rừng khai thác gỗ trái phép vận chuyển qua địa bàn.
Qua kiểm điểm của cơ quan chức năng huyện Krông Pa tại các Tiểu khu 1430 lâm phần do UBND xã Ia Dreh quản lý và Tiểu khu 1432 lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam sông Ba có tổng cộng 58 gốc cây bị chặt hạ với khối lượng thiệt hại trên 9,5 m3. Đa số các cây rừng bị chặt hạ nằm rải rác khu vực giáp ranh với Ban Quản lý rừng phòng hộ Ea Sô, tỉnh Đak Lak. Ngay sau khi phát hiện vụ việc các đơn vị chủ rừng đã tăng cường các biện pháp và tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan.
Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam sông Ba cho biết: “Đối với Tiểu khu 1432 mà báo chí phản ánh thì trước đó lực lượng của Ban đã lập biên bản và có báo cáo. Khi có sự chỉ đạo của lực lượng chức năng thì về phía Ban thì một mặt chỉ đạo tăng cường tuần tra khu vực trọng điểm; thứ hai là xử lý cá nhân liên quan đến việc vi phạm vừa rồi thì Ban đã họp và xử lý kiểm điểm một viên chức”.
Từ đầu năm 2020, UBND huyện Krông Pa đã tiến hành thành lập các Tổ chốt chặn liên ngành, tập trung ở các địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh. Qua đó, đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi khai thác, vận chuyển, tang trữ lâm sản trái phép. Tuy nhiên, công tác quản lý bảo vệ rừng ở huyện Krông Pa vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; do đó, hiện nay, địa phương đang tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn.
Ông Tạ Chí Khanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, Gia Lai trao đổi: “Giải pháp căn cơ trong vấn đề quản lý, bảo vệ rừng trước hết là tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền và đưa các đối tượng vi phạm ra xử lý, xét cử một cách công khai để răn đe các đối tượng khác. Thứ hai là tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát và thứ ba là bổ sung các chốt chặn tại các khu vực nhạy cảm như tại xã Ia Dreh, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam sông Ba”.
Không chỉ ở huyện Krông Pa mà tình trạng khai thác, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép cũng là vấn đề phức tạp ở một số địa phương khác trong tỉnh. Và rất cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành và sự chung tay của người dân để cùng đấu tranh, ngăn chặn./.
Đức Hải; Phi Long