Trong nhiều năm qua, Công viên Diên Hồng (TP.Pleiku) là một trong những điểm tham quan, vui chơi, giải trí hấp dẫn đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh, đặc biệt vào các dịp lễ tết. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vừa qua, lượng du khách đến công viên tăng cao hơn nhiều so với các năm trước. Đáng ghi nhận nữa là bên cạnh việc bán vé vào cổng trong những ngày tết, thì đơn vị quản lý công viên vẫn mở cổng cho người dân vào đi bộ, tập thể dục đúng với thói quen hàng ngày.

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai cho biết, dịp Tết Mậu Tuất Nguyên đán năm nay Công viên Diên Hồng đã đón hơn 60 ngàn lượt khách đến tham quan, giải trí, tăng hơn 30% so với những năm gần đây. Năm nay Công viên Diên Hồng được chỉnh trang khang trang, rực rỡ với nhiều điểm nhấn để du khách có thể tham quan, chụp ảnh lưu niệm, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa như: Biểu diễn cồng chiêng, các trò chơi truyền thống…Vì vậy đến với Công viên Diên Hồng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua, du khách đều rất phấn khởi khi được hòa mình vào không gian thiên nhiên trong lành cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.
Chị Chu Thị Vân Anh – Phường Trà Bá, thành phố Pleiku nói: “Tôi là người dân TP.Pleiku xa quê lâu năm nay về lại thấy có nhiều đổi thay, rất phấn khởi và hi vọng sẽ có những ngày Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.
Được biết, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai đã đầu tư khoảng 700 triệu đồng để chỉnh trang, tu bổ các hạng mục công trình”.
Ông Nguyễn Văn Ngà, Giám đốc Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai cho biết: “Trong số 700 triệu thì trong đó 300 triệu là của công ty, phần còn lại được lấy từ nguồn thu phí vào cổng. Về phí thu được căn cứ theo Nghị quyết 41 HĐND. Phí này nhằm để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thực hiện sửa chữa, chỉnh trang các hạng mục trong công”.
Được biết, việc thu vé vào Công viên Diên Hồng căn cứ theo Nghị Quyết số 41/2016 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Căn cứ Nghị quyết số 41 và văn bản số 359 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/01/2017, việc UBND thành phố Pleiku có văn bản số 218 ngày 02/02/2018 đồng ý giao cho Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tổ chức thu phí vào cổng Công viên Diên Hồng dịp Tết vừa qua là đúng thẩm quyền.
Để tránh ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt của người dân trong dịp tết, Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai chỉ thu vé từ ngày mùng 1 đến mùng 10 tháng Giêng, thời gian bán vé bắt đầu từ 7h sáng đến 17h chiều, thời gian còn lại người dân vẫn tự do ra vào để thư giãn, tập thể dục như thói quen sinh hoạt thường ngày. Như vậy không có chuyện người dân và cán bộ hưu trí vào công viên tập thể dục cũng bị thu phí như ngộ nhận và suy diễn của một tờ báo mạng mới đây. Và đáng lưu ý hơn là việc thu phí vào cổng Công viên Diên Hồng trong dịp Tết đã được thực hiện từ những năm trước đây, chứ không phải do Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai mới được cổ phần hóa nên năm nay mới tổ chức thu phí.
Được biết, trước đây hàng năm, UBND thành phố phải xuất ngân sách nhà nước để chi trả kinh phí cho công tác quản lý, chăm sóc cây, hoa, thảm cỏ và sửa chữa, chỉnh trang các hạng mục tại Công viên Diên Hồng với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Vì vậy, việc thu phí vào cổng trong dịp Tết nhằm bù đắp một phần khoản chi phí này và tăng cường nguồn nhân lực quản lý bảo vệ, chỉnh trang các hạng mục như điện chiếu sáng, điện trang trí…trong dịp Tết để phục vụ nhân dân tốt hơn.
Trong khi nguồn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, nhất là đối với tỉnh miền núi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn như Gia Lai, việc thực hiện thành công cổ phần hóa Công ty Công trình đô thị Gia Lai được xem là nỗ lực rất lớn của tỉnh trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa của nhà nước, không những góp phần giảm áp lực ngân sách nhà nước, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong việc tham gia thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, nhất là đối với lĩnh vực mang tính đặc thù như đô thị để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân về các dịch vụ công ích, đảm bảo đúng mục tiêu về đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà Chính phủ đã và đang chỉ đạo thực hiện quyết liệt chủ trương này.
Hồng Uyên, Thanh Sáng