Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện Kbang đã ưu tiên đầu tư cho các xã vùng khó khăn. Nhờ vậy cuộc sống của người dân và diện mạo các xã vùng sâu của huyện đã có nhiều đổi thay đáng kể.

Sơn Lang là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Kbang, xã có tổng diện tích tự nhiên trên 33,2 ngàn ha. Toàn xã có trên 1.000 hộ, với 4.163 khẩu, trong đó người Bơhnar chiếm khoảng 40%. Xã có 11 thôn, làng, người dân sống phân bố rải rác. Do địa bàn rộng, chia cắt, dân cư phân tán, điểm xuất phát kinh tế-xã hội thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí không đồng đều, giao thông đi lại khó khăn…nên Sơn Lang được chọn là xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện xã Sơn Lang đã nhanh chóng triển khai tuyên truyền vận động, rà soát đánh giá thực trạng và lập quy hoạch, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, đào tạo tập huấn, xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu. Từ nguồn vốn của Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã đầu tư hoàn thiện hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất lúa nước hai vụ; cấp cho bà con 12 máy cày tay nhằm đưa cơ giới vào khâu làm đất. Bên cạnh đó, xã còn phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện mở các lớp hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cũng như áp dụng những tiến bộ của khoa học như sử dụng giống lúa lai cho năng suất cao; lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư với kinh phí hơn 718 triệu đồng hỗ trợ phân bón, giống, máy móc cho nông dân. Theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm xã đã làm 2,8 km đường bê tông nông thôn với tổng kinh phí 3,68 tỷ đồng; 2,8 km đường giao thông nội đồng với tổng kinh phí 300 triệu đồng…
Ông Dương Quốc Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lang, huyện KBang- Gia Lai cho biết: “Trong những năm qua cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì cấp uỷ, chính quyền địa phương chúng tôi cũng đã có kế hoạch để đầu tư cho 2 hạng mục chính; hạng mục thứ nhất là về cơ sở hạ tầng thì hoàn thiện hệ thống đường giao thông liên làng, nội đồng, rồi đầu tư hoàn thiện thiết chế cơ sở cho ngành giáo dục, trạm y tế và hệ thống kênh mương nội đồng. Ngoài cơ sở hạ tầng ra thì chúng tôi quan tâm vấn đề ổn định sản xuất, đặc biệt là các làng dân tộc thiểu số Bah Nar; đến nay với sự quan tâm của cấp trên thì xã đã ổn định và khai thác 90 ha lúa nước cho 6 làng đồng bào dân tộc thiểu số đi vào thâm canh, sản xuất ổn định”.

Bà con đã chuyển sang nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao
Cũng như xã Sơn Lang, với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự quyết tâm của người dân trong xây dựng nông thôn mới nên những năm gần đây bộ mặt nông thôn của xã vùng sâu Krong đã có nhiều đổi thay. Hệ thống đường giao thông được thông suốt cả hai mùa mưa nắng; 23/23 thôn, làng đã có đường bê tông nội làng. 100% hộ dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Phương thức, tập quán canh tác của nông dân đã dần được thay đổi; từ độc canh cây lúa đến nay bà con đã chuyển sang nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao và mang tính sản xuất hàng hoá. Từ đó đời sống của người dân đã được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm. Người dân nơi đây đều vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay lớn ở địa phương.
“Trong những năm vừa qua nhờ sự quan tâm của Đảng, Chính quyền địa phương, bà con chúng tôi ở đây rất phấn khởi vì đã được xây dựng điện, đường, trường trạm, rồi hướng dẫn áp dụng khoa học chăm sóc cây trồng, vật nuôi; chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phấn đấu xoá đói giảm nghèo”. Anh Đinh Nông, Làng Kta, xã Krong, huyện Kbang- Gia Lai nói.
Huyện Kbang có 14 xã, thị trấn; trong đó có 8 xã đặc biệt khó khăn với phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống. Trong những năm qua, nhiều chương trình, dự án được đầu tư và các chính sách ưu đãi của Nhà nước, huyện đã lồng ghép triển khai trên địa bàn, tạo điều kiện cho người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống như: Chương trình 132, 134, 135, 167, 67, Chương trình định canh – định cư, giảm nghèo nhanh và bền vững, đào tạo nghề cho lao động nông thôn… Đồng thời nhiều mô hình về các loại giống cây trồng, vật nuôi mới có hiệu quả kinh tế cao cũng được triển khai rộng rãi để người dân tiếp cận và đẩy mạnh phát triển sản xuất, như: Trồng cao su tiểu điền, cây mắc ca, nuôi cá lồng bè…để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa được quan tâm đầu tư; an sinh xã hội được đảm bảo. Ngoài ra, thành quả lớn nữa cũng phải kể đến là từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, người dân đã hưởng ứng tích cực bằng việc hiến đất, góp công, góp của để chung tay thực hiện; từ đó mà diện mạo nông thôn của các xã vùng sâu đã có nhiều thay đổi, nhất là về kết cấu hạ tầng.
Ông Lê Ngọc Thành, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Kbang- Gia Lai cho biết: “Huyện đang đầu tư quan tâm làm chuyển đổi cách nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc trong vùng sâu, vùng xa và lồng ghép các chương trình đầu tư của nhà nước; quan tâm đến vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động trẻ, lao động nữ là người đồng bào dân tộc để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Về đời sống xã hội thì quan tâm đến vấn đề giáo dục, đào tạo nguồn cán bộ trong đồng bào dân tộc; cái thứ ba nữa là giữ gìn bản sắc văn hoá, tinh thần”.
Bằng việc lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đời sống của người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kbang đã có sự thay đổi rõ rệt. Người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước .
Mai Loan – Hoài Nam