Hiện nay bà con nông dân đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mía 2022 – 2023 . Năm nay nhờ thời tiết thuận lợi, cây mía phát triển tốt, ít sâu bệnh nên bà con đang kỳ vọng sẽ thắng lợi ở mùa mía mới tới đây.

Với gần 13 ha mía, theo ông Bùi Văn Đông ở phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, nếu như thời tiết năm nay mưa thuận gió hòa, dự ước năng suất sẽ đạt trên dưới 100 tấn/ha. Tính theo giá mía năm vừa rồi thì sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi ha sẽ cho thu lãi trên dưới 40 triệu đồng.
Ông Bùi Văn Đông, Phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Nói chung năm nay mưa sớm, thời tiết thuận lợi. Đầu tháng 3 đã có mưa nên rải phân kịp thời cho cây mía. Cây mía năm nay ít trắng lá, không có bệnh như mấy vùng khác. Năm nay nếu mưa thuận gió hòa như vậy rất đạt, khả năng đạt 70,80,90 tấn/ha. Mấy năm trước giá thấp, năm vừa rồi nhà máy mua 1 triệu/tấn, nông dân thu lãi bình quân 30 triệu. Nông dân năm nay có lãi”.
Theo so sánh của bà con nông dân, so với một số cây trồng khác thì cây mía có những ưu thế hơn vì có sự liên kết sản xuất, được nhà máy đầu tư, bao tiêu sản phẩm nên yên tâm về vấn đề đầu ra, đồng thời thu nhập tương đối ổn định. Vì vậy, sau một thời gian giá mía giảm thấp, từ năm 2020 giá được phục hồi tăng cao trở lại, nhiều bà con nông dân đã khôi phục lại một số diện tích trước đây trồng mía nhưng phá bỏ chuyển sang trồng một số loại cây khác khi thời điểm giá mía xuống thấp.
Ông Phan Xuân Thành, Phường Ia Sao, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Mía được nhà máy bao tiêu nên cũng ổn định hơn các cây khác như mì. Năm nay mưa thuận nên mở rộng ra cho có năng suất mới có lãi nhiều, nên quyết định trồng thêm. Năm nay mưa thuận nên chắc mía cũng đạt. Nhà máy bao tiêu nên làm mía khỏe hơn, còn mì thì giá bấp bênh, thương lái ăn hết”.
Hiện nay tỉnh Gia Lai có 2 vùng nguyên liệu mía chính thuộc khu vực phía Đông và Đông Nam với gần 38 ngàn ha, trong đó có diện tích mía trồng mới niên vụ 2022 – 2023 gần 10 ngàn ha. Cùng với những dự báo về giá mía đường ổn định trong 3 năm tới, đây sẽ là bước tạo đà cho các địa phương phát triển kinh tế nông nghiệp, đưa cây mía trở lại vị thế cây trồng chủ lực như những năm trước.
Ông Nguyễn Hoàng Phước, PGĐ Nhà máy đường An Khê cho biết: “Sau một thời gian giá mía giảm thấp thì hai niên vụ vừa qua giá mía bắt đầu tăng trở lại và người trồng có lãi cao. Vì vậy mà diện tích mía trong vùng nguyên liệu nhà máy cũng đang dần phục hồi trở lại. Đây là tín hiệu rất tích cực. Hiện nay đang chuẩn bị cho vụ ép mới với giá hiện nay thì cũng rất kỳ vọng năm nay bà con sẽ thắng lợi vì mía vừa được mùa được giá”.
Sau một thời gian thất thế do tác động của giá mía giảm sâu, cây mía trên vùng đất phía Đông và Đông Nam đang dần lấy lại vị thế chủ lực. Với những tín hiệu tích cực như hiện nay, hy vọng vụ mía 2022 – 2023 sẽ có thêm mùa mía ngọt như mong đợi của bà con nông dân sau một năm vất vả vun trồng, chăm bón.
Hồng Uyên – Ksor Tuối -Thanh Sáng