Nếu như tại một số địa phương trong tỉnh Gia Lai đã bắt đầu xảy ra hiện tượng thiếu nước cục bộ trên một số diện tích cây trồng thì tình hình sản xuất vụ đông xuân 2013-2014 tại huyện ĐăkĐoa khá thuận lợi. Bên cạnh thời tiết có nhiều thuận lợi cho việc gieo trồng thì ngay từ khi chuẩn bị bước vào sản xuất, địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống hạn cho cây trồng.


Nguồn nước tưới cho cây trồng vụ Đông xuân khá dồi dào.
Xã Ia Băng là một trong những xã nằm ở phía Nam của huyện ĐăkĐoa mọi năm thường xảy ra tình trạng thiếu nước tưới cho cây trồng vụ đông xuân nhưng năm nay nguồn nước tưới cho cây trồng khá dồi dào. Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn xã đã gieo trồng đạt và vượt kế hoạch đề ra với hơn 252 ha cây trồng các loại, trong đó lúa nước là trên 219 ha. Nhờ nguồn nước tưới dồi dào nên không chỉ đảm bảo nguồn nước tưới cho cây lúa mà cả các loại cây công nghiệp khác đang vào vụ tưới.
Anh Her-Làng O Đất, xã Ia Băng, huyện ĐăkĐoa phấn khởi tâm sự: Nhà mình có 3 ha cà phê đã cho thu hoạch. Giờ này năm ngoái đã thiếu nước tưới rồi nhưng năm nay tưới xong đợt 2 mà nước tưới cũng dồi dào nên cũng yên tâm.
Qua trao đổi chúng tôi được Ông Rah Lan Lang-PCT UBND xã Ia Băng, huyện ĐăkĐoa cho hay: Trước khi bước vào sản xuất vụ đông xuân, xã đã sửa chữa hệ thống kênh mương, vận động nhân dân vệ sinh, khơi thông dòng chảy các kênh mương. Năm nay nguồn nước đảm bảo, trong khi năm trước đã bị thiếu nước rồi. Bên cạnh đó, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng ở những nơi bị hạn năm trước. Vụ đông xuân năm ngoái, xã có 53 ha lúa bị hạn thì năm nay dự báo chỉ khoảng 7-8 ha ở những nơi nông dân không chịu chuyển đổi qua trồng những loại cây tốn ít nước.
Đến thời điểm này, tổng diện tích các loại cây trồng vụ đông xuân trên địa bàn huyện ĐăkĐoa đạt gần 98% kế hoạch với tổng diện tích hơn 3.430 ha. Trong đó, lúa nước là cây trồng chủ lực với diện tích 2.931 ha. Trước khi bước vào vụ sản xuất đông xuân, địa phương đã đầu tư 1,65 tỉ đồng để sửa chữa, làm mới 4 công trình thủy lợi và nạo vét 3 km kênh mương tại một số xã. Nếu như thời điểm này năm ngoái đã xảy ra hiện tượng thiếu nước cho cây trồng, nhất là tại các xã phía Nam của huyện thì năm nay lượng nước tưới cho các loại cây trồng được đảm bảo. Dự kiến nguồn nước tưới sẽ đảm bảo cho các loại cây trồng ngắn và dài ngày đến cuối vụ.

Vòi tưới nước ở vườn cà phê.
Lý gải về vấn đề này Ông Nguyễn Cường Quốc-Cán bộ phòng NN&PTNT huyện ĐăkĐoa cho biết thêm: Với vai trò là đơn vị chủ lực, phòng đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân theo tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, theo dõi nguồn nước tưới để điều tiết nguồn nước tưới cho phù hợp, đồng thời vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những nơi mà thường bị thiếu nước, điều tiết nguồn nước tưới, thời gian tưới phù hợp, ưu tiên nước tưới cho cây lúa trước. Năm trước nhờ lượng mưa nhiều nên nguồn nước dự trữ ở các hồ chứa nhiều và năm nay lượng nước tưới cho cây trồng vụ đông xuân đảm bảo đến cuối vụ, dự kiến sẽ đảm bảo năng suất đề ra.
Với việc chủ động triển khai các biện pháp phòng chống hạn, cộng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý tại những vùng đất thường xảy ra thiếu nước cục bộ, hy vọng rằng vụ đông xuân 2013-2014, huyện ĐăkĐoa sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do hạn hán gây ra, qua đó đảm bảo năng suất của các loại cây trồng./.
Thiên Thanh-Hồng Uyên-Minh Trí