Mỗi năm cả nước có hơn 9.000 người tử vong do tai nạn giao thông và hàng chục ngàn người mang theo di chứng, thậm chí sống cuộc sống thực vật suốt cả cuộc đời. Nhằm sẻ chia những khó khăn, giúp các gia đình có người thân tử vong hoặc bị thương do tai nạn giao thông vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên và triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

18 tuổi, chị Rơ Lan H’Đi tại làng Mook Đen 2, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ giờ đã trở thành góa phụ sau khi người chồng đột ngột ra đi sau vụ tai nạn giao thông vào đầu năm 2021 trên Quốc lộ 14C… Để trang trải cuộc sống và chăm lo cho đứa con nhỏ, chị đã phải bươn trải, đi làm thuê khắp nơi.
Chị H’Đi cho biết: Chị và anh Rơ Mah Mơi ( sinh năm 2001) cưới nhau năm 2018 và sinh được đứa con gái đặt tên là Rơ Lan H’Thiếp. Tưởng chừng cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sẽ luôn đầy ắp tiếng cười, đầm ấm; nào ngờ vụ tai nạn giao thông ập tới, chồng chị đã mãi mãi không bao giờ trở về nữa. Từ ngày chồng mất, chị H’Đi luôn thấy trống vắng, ánh mắt buồn luôn nhìn về hướng xa xăm.
Chị Rơ Lan H’Đi – Làng Mook Đen 2, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Đi làm thuê kiếm tiền mua sữa cho con, lo cho con… Lúc buồn thì cứ ngồi khóc thôi”.
Ông Rơ Châm Tiu – Chủ tịch UBND xã Ia Dom, huyện Đức Cơ cho biết: “Đối với chính quyền địa phương thì thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã để thăm và động viên gia đình. Bên cạnh đó, trước mắt thì xã sẽ xuất một phần kinh phí hộ nghèo để hỗ trợ cho gia đình”.
Đằng sau mỗi vụ tai nạn giao thông là bao hoàn cảnh gia đình cơ cực, đang từng ngày trải qua nỗi đau, khó khăn trong cuộc sống.
Thấu hiểu sự mất mát ấy, hàng năm tỉnh Gia Lai đã thường xuyên tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, tặng quà để động viên, tạo chỗ dựa giúp các gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Ông Võ Ngọc Quảng – Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai trao đổi: “Đối với các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông thì Ban ATGt tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị là thành viên Ban ATGT tỉnh; các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội ở các địa phương tăng cường công tác hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt đối với các gia đình chính sách. Trong đó thì tập trung thăm, hỗ trợ bằng tiền mặt để hỗ trợ cho các gia đình; kèm theo đó là thông qua các hoạt động thì một số gia đình khó khăn đã có sự hỗ trợ về nhà ở, một số trang thiết bị phục vụ đời sống hàng ngày”.
11 tháng của năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 267 vụ tai nạn giao thông, làm chết 188 người, bị thương 214 người.
Tai nạn giao thông – Nỗi đau không của riêng ai. Để “Tưởng nhớ người ra đi – Vì người ở lại”, ngày 21.11 được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chọn là ngày hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trên phạm vi toàn quốc. Việc làm này không chỉ tưởng nhớ và thương cảm với những người không may qua vì tai nạn giao thông; mà còn là hoạt động để cùng chia sẻ, giúp đỡ các gia đình có người thân tử vong, đang mang thương tật suốt cả cuộc đời. Đồng thời nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự cần thiết phải luôn chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những hậu quả đáng tiếc do tai nạn giao thông gây ra.
Đoàn Bình, Thanh Sáng