Đảng bộ huyện Kông Chro tập trung triển khai các chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật 15/11/2021, 07:11:08

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trên cơ sở các chương trình trọng tâm đã đề ra, Đảng bộ huyện Kông Chro đã cụ thể hóa thành những nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện với mục tiêu chung là huy động, thu hút các nguồn lực nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh ở địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân, xây dựng Kông Chro ngày càng phát triển.

Bốn nghị quyết chuyên đề được Đảng bộ huyện Kông Chro xây dựng và triển khai thực hiện đó là: Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huyện Kông Chro đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn năm 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và nghị quyết về kêu gọi, thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện. Việc triển khai thực hiện 4 nghị quyết chuyên đề này sẽ tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn huyện Kông Chro.

Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kông Chro cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao cho UBND huyện và các ngành chức năng tham mưu để có kế hoạch cụ thể trong thực hiện các nghị quyết chuyên đề. Và những nghị quyết chuyên đề đề ra là rất quan trọng, đây là những điểm đột phá để tạo điều kiện trong quá trình phát triển kinh tế và thu hút các nguồn lực đầu tư để khai thác tiềm năng sẵn có và lợi thế của huyện để phát triển kinh tế và góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới và từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân”.

Trên cơ sở các nghị quyết chuyên đề được xây dựng, ban hành, các cấp, ngành ở huyện Kông Chro đã xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện. Với Kông Chro hiện vẫn còn là một huyện nghèo của tỉnh; dù đã có nhiều bước chuyển song kinh tế – xã hội, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Do đó, ngoài nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ thì 3 nghị quyết còn lại được xác định là những mấu chốt quan trọng nhằm tạo ra những cú hích phát triển trên các lĩnh vực, nâng cao đời sống của người dân trong giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo; nhất là tập trung triển khai có hiệu quả 2 nghị quyết về xây dựng nông thôn mới và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm thu hút, kêu gọi các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Ông Phan Thanh Vân, Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Kông Chro cho biết: “Chúng tôi đã rà soát những công trình trọng điểm, trọng yếu, nhất là các tuyến giao thông liên kết vùng sản xuất; rồi phát triển các vùng trung tâm xã, nhất là ở các xã trung tâm như: Sơ Ró, Chơ Long, An Trung. Khi triển khai nghị  quyết thì chúng tôi cũng đã xác định những mặt mạnh, mặt yếu của hạ tầng để tham mưu cho UBND huyện đầu tư. Ngoài ra, cũng tham mưu cho UBND huyện xây dựng quy hoạch nông thôn,quy hoạch thị trấn đồng bộ để làm cơ sở cho phát triển”.

Ông Huỳnh Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro trao đổi: “Cuối năm 2020 thì chúng tôi xây dựng Đề án nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, chúng tôi kế thừa những kết quả đạt được thì chúng tôi xem xét 19 tiêu chí của xây dựng nông thôn mới thì tập trung những tiêu chí trọng yếu để củng cố và nâng cao để xây dựng nông thôn mới của huyện và trên từng xã đạt được kết quả”.

Với việc xác định các chương trình trọng tâm sát, đúng với tình hình thực tế tại địa phương và sớm xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện nhằm đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đi vào cuộc sống; cùng tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện, tin tưởng rằng, Kông Chro sẽ sớm thoát khỏi huyện nghèo, không ngừng phát triển và trở thành một huyện mạnh về kinh tế – xã hội, vững về quốc phòng – an ninh./.

Đức Hải, Huy Toàn

                                                                                                          

Trả lời