Binh đoàn 15 chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề

Cập nhật 14/11/2020, 14:11:27

Để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 luôn đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng nguồn nhân lực nói chung, đội ngũ công nhân nói riêng trong đơn vị vững mạnh. Thực tế cho thấy, đội ngũ công nhân của Binh đoàn 15 đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự trưởng thành và phát triển của Binh đoàn 15.

Binh đoàn 15 hiện đang quản lý 40.000 ha cao su, 350 ha cà phê và 70 ha lúa nước, cùng với nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh kết hợp triển khai nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng-an ninh, phần lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về thực hiện các dự án kinh tế-quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 làm tốt công tác tuyển dụng, đào tạo nghề, bố trí việc làm cho lao động, đặc biệt là lao động là người dân tộc thiểu số. Hiện Binh đoàn đã tạo việc làm ổn định cho hơn 10.000 lao động, trong đó 46% là người dân tộc thiểu số thông qua nhận khoán trồng và chăm sóc, khai thác, chế biến cao su, cà phê. Đặc biệt, trong Binh đoàn ngày càng xuất hiện nhiều lao động là người dân tộc thiểu số có những thành tích xuất sắc trong công tác, là những điển hình, tiên tiến  trong lao động sản xuất.

Chị Rơ Lan Mlư – Công nhân Công ty 715, Binh đoàn 15 cho biết: “Năm 2015 tôi được Công ty 715 thuộc Binh đoàn 15 tuyển dụng vào làm công nhân. Được cán bộ của Công ty thường xuyên hướng dẫn, đào tạo và tự học tập, rèn luyện nên trình độ tay nghề của tôi ngày càng tiến bộ. Thu nhập mỗi tháng hơn 7 triệu đồng, cả hai vợ chồng đều làm công nhân trong Công ty 715 nên có thu nhập ổn định, đời sống ngày càng cải thiện”.

Một trong những giải pháp quan trọng Binh đoàn 15 quan tâm triển khai đó là thường xuyên phát động phong trào thi đua, “luyện tay nghề thi thợ giỏi”; đã động viên, cổ vũ công nhân hăng say lao động sản xuất, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó có việc làm và thu nhập ổn định, đời sống ngày càng cải thiện và nâng cao. Các đơn vị trực thuộc Binh đoàn hằng năm đều tổ chức Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su cấp đội, rồi cấp công ty và hai năm một lần, Binh đoàn đều duy trì tổ chức Hội thi này mang lại hiệu quả rất thiết thực với 90% công nhân có trình độ tay nghề khá, giỏi, xuất sắc. Năng suất vườn cây cao su của Binh đoàn 15 luôn đứng đầu khu vực Tây Nguyên, bình quân từ 1,6 đến 1,8 tấn mủ quy khô/ha/năm, thậm chí có những vườn cây đạt hơn 2 tấn/ha/năm.

Ông Đỗ Văn Đông-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Trên địa bàn huyện Ia Grai có 3 Công ty 715, 74, 75 thuộc Binh đoàn 15 đóng quân. Trong những năm qua, 3 công ty thuộc Binh đoàn 15 luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Các đơn vị đã tạo công ăn việc làm cho rất nhiều lao động, nhất là người dân tộc thiểu số, qua đó góp phần ổn định đời sống trong Nhân dân, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới”.

Đại tá Hoàng Sỹ Chung-Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: “Đảng bộ Binh đoàn 15 có nhiều chủ trương nhằm tạo những bước đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ công nhân. Đặc biệt trong những năm qua, do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nhưng Binh đoàn 15 luôn tiếp tục quan tâm tuyển dụng, đào tạo nghề, tạo việc làm mới cho nhiều người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Bởi vì đội ngũ công nhân là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định đến năng suất, sản lượng, chất lượng vườn cây, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Binh đoàn”.

Luôn xác định giúp Nhân dân phát triển sản xuất, có việc làm và thu nhập ổn định, không ngừng nâng cao đời sống là nhiệm vụ hàng đầu nên Binh đoàn 15 đã góp phần hình thành những làng công nhân khởi sắc, xây dựng nhiều địa bàn ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới ngày càng phát triển về kinh tế, quốc phòng-an ninh luôn được giữ vững; trở thành những “lá chắn” vững chắc để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc./.

Hà Đức, R’Piên,  Ngọc Sơn (Binh đoàn 15)

 

 

Trả lời