An Khê tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Cập nhật 30/3/2020, 08:03:06

Cùng với công tác phòng, chống dịch COVID-19 và không để xảy ra dịch chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của các cấp, thời gian qua, các ngành chức năng ở thị xã An Khê đã tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ đàn vật nuôi.

Trong năm 2019 Dịch tả lợn Châu Phi đã gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn tới việc chăn nuôi của người dân ở thị xã An Khê. Do đó, ngay từ đầu năm, đặc biệt là trong Tháng Vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2020 ngành chức năng ở địa phương đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo các điều kiện cho người dân tái đàn và bảo vệ cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Ông Phạm Văn Chương – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã An Khê, Gia Lai cho biết:Chúng tôi đã cấp 288 lít hóa chất để khử trùng trên toàn bộ 11 đơn vị xã, phường và các hộ chăn nuôi trên địa bàn thị xã; vấn đề thứ 2 là chúng tôi cũng đã triển khai đợt tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng với 12 ngàn liều trên đàn bò ở địa phương. Qua đó thì chúng tôi cũng đã triển khai thêm công tác tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi, đảm bảo làm thế nào các hộ chăn nuôi phải áp dụng chăn nuôi theo an toàn sinh học”.

Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, người chăn nuôi cũng đã tự ý thức và thực hiện nghiêm các khuyến cáo để bảo vệ đàn vật nuôi.

Ông Tạ Chí Ngọc Dư – Xã Song An, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Áp dụng các biện pháp an toàn sinh học là phải sát trùng, cách ly các vật lây bệnh trung gian như là chim, ruồi bằng biện pháp là dùng vải mùng để giăng quanh chuồng lợn; rồi sát trùng chuồng trại hàng ngày, hàng tuần theo định kỳ; dùng vắc xin time phòng các bệnh truyền nhiễm và nâng cao đề kháng, cho vật nuôi ăn đúng ăn đủ”.

An Khê là cửa ngõ của tỉnh Gia Lai và tiếp giáp với các tỉnh duyên hải miền Trung. Ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh trên đàn vật nuôi, hàng ngày lượng phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm ra vào địa bàn tỉnh qua địa bàn thị xã An Khê ít hơn mọi khi. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, kiểm soát, khử trùng tiêu độc được Trạm Kiểm dịch động vật Song An, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh triển khai chặt chẽ.

Ông Thái Văn Dũng – Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Song An, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai nói: “Trạm bố trí trực 24/24h kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra vào địa bàn; tuyệt đối không cho nhập động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ; không có thủ tục kiểm dịch hợp lệ vào tỉnh; khử trung tiêu độc tất cả các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào tỉnh bằng hóa chất Bencoxit nồng độ 0,2%; khi có động vật, sản phẩm động vật nhập vào địa bàn nào thì chúng tôi sẽ liên hệ với Trung tâm Dich vụ nông nghiệp thông báo và gửi hồ sơ, thủ tục kiểm dịch và địa chỉ nơi đến”.

Hiện đàn gia súc, gia cầm của thị xã An Khê có khoảng trên 140.000 con. Trong đó: gia súc chủ yếu là lợn, bò với hơn 30.000 con; còn lại là đàn gia cầm. Nhờ triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh mà hiện đàn vật nuôi ở địa phương đang phát triển ổn định./.

Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời