Những nhịp cầu nối đôi bờ sông Ba.

Cập nhật 21/10/2013, 09:10:47

Kbang có sông Ba chảy qua trung tâm thị trấn và 5 xã với chiều dài hàng chục cây số làm chia cắt địa bàn, gây khó khăn trong phát triển kinh tế- xã hội. Để có những cây cầu bắc qua sông Ba là niềm mơ ước của nhân dân. Và trong những năm qua, nhờ sự đầu tư của Nhà nước, những nhịp cầu đã và đang nối đôi bờ sông Ba, biến mơ ước bao đời của người dân thành hiện thực.

Cầu Lê Văn Tám

Krong là khu căn cứ Cách mạnh của tỉnh Gia Lai nhưng đời sống của người dân vẫn đang còn nhiều khó khăn. Người dân ở đây luôn ao ước có được cây cầu kiên cố bắc qua sông Ba thay thế  cầu dây lắt lẻo; bởi mỗi khi mùa mưa, lũ trẻ nhỏ đi học là bố mẹ không thể yên tâm, còn bà con làm ra hạt ngô, hạt lúa cũng chỉ bán với giá rẻ vì không chuyên chở được. Và giờ đây mơ ước đang biến thành hiện thực khi cây cầu  bắc qua sông Ba đang được xây dựng với kinh phí khoảng 5,7 tỷ đồng và dự kiến cuối năm 2013 này sẽ hoàn thành. Khi đó 4 làng Tung, Gút, Pdrang, Tơ Leng bên kia sông Ba không còn cách trở.

Ông Đinh Hoăn-Trưởng làng Tơ Lăng, xã Krong, huyện Kbang phấn khởi cho biết: “Bà con mong muốn từ lâu rồi xây dựng một cầu qua sông Ba, hiện nay Đảng, Nhà nước mới đầu tư xây dựng bà con rất phấn khởi và vui mừng để sau này cho bà con đi qua lại thuận tiện để vận chuyển hàng hóa để xóa đói giảm nghèo cho bà con”.

Cũng ở bên kia sông Ba, nằm về phía Nam huyện, các xã Đăk Hlơ, Kông Bờ La cách trung tâm huyện khoảng 15 cây số, thế nhưng  hơn 20 năm nay, từ cán bộ đến người dân đi làm đều phải qua đò, còn nếu mùa mưa lũ  thì phải đi vòng ra An Khê rồi vào huyện. Sau bao năm chờ đợi, không gì vui hơn với bà con khi được Nhà nước đầu tư xây dựng cầu bê tông vĩnh cửu qua sông Ba, nối liền hai xã Nghĩa An và Đăk Hlơ. Với kinh phí khoảng 19 tỷ đồng, cầu có chiều dài 140 mét, hiện công trình đang trong giai đoạn thi công và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2014.

Trong niềm vui phấn khởi  anh Đinh Dây-Trưởng làng Lợt, xã Đắk Hlơ, huyện Kbang nói: “Sang năm làm cầu xong nói chung việc vận chuyển làm ăn của dân làng khá hơn, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn. Hồi trước chưa có cầu mấy cháu học sinh đi qua lại rất khó khăn, qua đò nguy hiểm”.Hiện dọc trên sông Ba chảy qua huyện Kbang đã có nhiều chiếc cầu bê tông vĩnh cửu, cầu treo, cầu – tràn liên hợp được đưa vào khai thác sử dụng. Bên cạnh đó cũng có nhiều cây cầu đang được thi công như: tại Nghĩa An, Đắk Hlơ, có cầu làng Lợt đang thi công, xã có Đông cầu treo, Thị trấn có cầu Ka Nák1…

Qua trao đổi ông Võ Tấn Hưng-Trường phòng Kinh tế – Hạ tầng Kbang cho biết: “Trên toàn tuyến sông Ba của chúng ta có 8 công trình, trong đó có 6 cầu bê tông vĩnh cữu và 2 cầu – tràn liên hợp. Từ những công trình đó đã giải quyết được cho chúng ta vấn đề phát triển dân sinh – kinh tế trên địa bàn huyện đặc biệt là giữa bờ Tây và bờ Đông sông Ba phát triển hạ tầng nông thôn về đường xá nhà cửa, các công trình sản xuất công nghiệp thuận lợi, cái thứ hai nó tạo điều kiện giao lưu giữa Kbang với các huyện lân cận trong tỉnh”.

Với những cây cầu nối đôi bờ sông Ba đang làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt Kbang để Kbang đẩy nhanh hơn tốc độ phát triển kinh tế xã hội và đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2015./.

Ctv:Như Hướng

Trả lời