HƯỚNG ĐI MỚI TRONG PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Cập nhật 02/6/2014, 15:06:10

Có điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản nhờ diện tích mặt nước ao hồ rộng lớn, huyện Kbang đã và đang triển khai thực hiện công tác quy hoạch phát triển nuôi trồng và chế biến thủy sản trên địa bàn giai đoạn 2012 đến 2020. Trong đó ngoài phát triển các giống cá phổ biến, huyện còn ưu tiên phát triển các giống cá đặc sản mang lại hiệu quả giá trị kinh tế cao với rất nhiều hứa hẹn về sự thành công. 

 

Mô hình nuôi cá tầm ở lòng hồ Thủy Điện.

 

Ngoài mô hình nuôi cá ở những ao hồ nhỏ và nuôi trong hồ chứa với hình thức nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến với các loại cá trắm cỏ, chép, trôi ấn, mè trắng, mè hoa, rô phi, diếc, trê lai…Kbang bước đầu thử nghiệm thành công mô hình nuôi cá tầm trong trong lồng hồ chứa C thủy điện Vĩnh Sơn thuộc địa bàn xã Đăk Rong. Đây là một trong những loại cá đặc sản, mang lại giá trị kinh tế cao. Mô hình nuôi cá tầm thuộc dự án khoa học công nghệ được triển khai từ tháng 8 năm 2013. Mô hình này có quy mô 20 ô lồng, số lượng cá 10.000 con cá tầm giống với tổng kinh phí đầu tư là 4 tỷ đồng. Trong đó, vốn sự nghiệp khoa học tỉnh 2 tỷ đồng, 2 tỷ còn lại là vốn của 10 hộ dân đóng góp tham gia mô hình. Cá tầm là loại cá sống ở vùng nước ngọt có nhiệt độ 17oC-26oC, đồng thời đòi hỏi phải thường xuyên kiểm tra, chăm sóc, theo dõi các yếu tố môi trường, nhiệt độ, kịp thời phát hiện và xử lý bệnh dịch, môi trường nước…Qua nuôi thử nghiệm tại hồ chứa Vĩnh Sơn C cho thấy cá tầm thích nghi rất tốt với môi trường sống ở đây, cá sinh trưởng phát triển nhanh, tỷ lệ cá sống đạt trên 90%.

 

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Anh Tuấn là một trong những hộ dân tham gia dự án nuôi thử nghiệm cá tầm ở hồ chứa Vĩnh Sơn C cho biết một số kết quả đạt được sau thời gian nuôi thử nghiệm: Ban đầu cá giống thả xuống chỉ 80gr nhưng đến nay chưa đầy 1 năm thì cá đã phát triển đạt trọng lượng khoảng 1,8kg trong khi trọng lượng đạt được có thể thu hoạch là 2,5 kg trở lên trong vòng 2-3 năm. Theo tiêu chuẩn như vậy là đạt yêu cầu. Gia đình trước đây cũng đã nuôi cá nhiều nhưng chỉ là các loại cá như diêu hồng, rô phi, trắm cỏ do đó chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao vì đầu ra không đảm bảo, khó cạnh tranh với thị trường. Khi biết có mô hình nuôi cá tầm, gia đình mạnh dạn tham gia. Hy vọng nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước từ kinh phí và đội ngũ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Qua tham quan môi hình nuôi cá tầm tại hồ chứa Vĩnh Sơn C, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Đăk Rong cũng tỏ ra rất phấn khởi khi thấy mô hình nuôi cá tầm bước đầu đã đạt được thành công nhất định. Việc thử nghiệm thành công mô hình nuôi cá tầm đã và đang mở ra nhiều cơ hội trong việc phát triển ngành nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện, góp phần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của Kbang.

 

Ông Nguyễn Hữu Dũng, người dân xã Đăk Rong chia sẻ suy nghĩ và mong muốn của mình về phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã: Tôi cũng có thấy mô hình nuôi cá tầm ở một số nơi nhưng thấy nuôi ở đây cá phát triển rất tốt. Tôi nghĩ nếu thành công với mô hình nuôi cá tầm sẽ là cơ hội để người dân tham gia phát triển giống cá này để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống…

 

Trước tiềm năng lớn về nuôi trồng, chế biến thủy sản trên địa bàn, huyện Kbang đã phê duyệt dự án quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản kết hợp với đề án nuôi trồng, chế biến thủy sản trên địa bàn giai đoạn 2012-2020 với tổng kinh phí khoảng 44,8 tỷ đồng.  Ngoài các loại giống như: Trắm cỏ, chép, trôi ấn, mè trắng, mè hoa, rô phi, diếc, trê lai… , huyện Kbang đầu tư phát triển một số giống cá đặc sản như cá tầm và số loại cá khác…Đây được xem như một hướng đi mới của huyện, góp phần phát triển kinh tế địa phương, giải quyết công ăn việc làm nông thôn, xóa đói giảm nghèo và đặc biệt góp phần đa đạng hệ thống cây trồng-vật nuôi trên địa bàn. Ông Nguyễn Sỹ Hữu, Phó Chủ tịch UBND xã ĐăkRong, huyện Kbang cho rằng việc phát triển, nhân rộng mô hình nuôi cá tầm trên địa bàn là hướng đi mới đối với phát triển nuôi trồng thủy sản của địa phương, đồng thời góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo đối với một xã vùng sâu, vùng xa như Đăk Rong.

 

Trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Sỹ Hữu, Phó chủ tịch UBND xã Đăk Rong cho biết: Với những lợi thế để phát triển nuôi trồng thủy sản, những năm qua xã Đăkrong cũng đã có nhiều mô hình nuôi cá và mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn. Gần đây là mô hình nuôi cá tầm. Bước đầy nuôi thử nghiệm nhưng qua tham quan cho thấy mô hình này rất khả quan. Nếu mô hình nuôi cá tầm thực hiện thành công sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho phát triển ngành nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, góp phần giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống…

 

Với lợi thế về diện tích mặt nước ao hồ, việc phát triển nuôi trồng thủy sản gắn kết với những công trình thủy lợi rất cần có sự quan tâm và đầu tư để lợi ích từ những công trình này được khai thác tối đa, thúc đẩy sự phát triển nghề nuôi thủy sản. 

Hồng Uyên

Trả lời