Giao thông tại cơ sở tiềm ẩn mối lo tai nạn

Cập nhật 23/11/2015, 14:11:39

Theo tổng hợp, đánh giá của ngành chức năng, tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện chiếm tỷ lệ tương đối cao, chiếm 83% tổng số vụ. Tuy nhiên hiện nay tại cơ sở, ý thức tham gia giao thông cũng như chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận người dân vẫn chưa được tốt. Đây được xem là một trong những nguyên nhân tiếp tục tiềm ẩn những nguy cơ gây tai nạn giao thông nếu không có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

 

 Người đàn ông này liên tục có những biểu hiện chống người thi hành công vụ

Không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe và đang trong tình trạng say rượu khi tham gia giao thông…. nhưng khi bị lực lượng kiểm tra, tạm giữ phương tiện thì người đàn ông này liên tục có những biểu hiện chống người thi hành công vụ và có những hành động kỳ dị…

                    Gia Lai là tỉnh miền núi, đời sống của nhân dân tại cơ sở còn gặp không ít khó khăn, dẫn đến việc hạn chế khi tiếp cận với thông tin về Luật Giao thông đường bộ, từ đó coi nhẹ việc chấp hành các quy định nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. Điển hình như tại huyện Kông Chro, theo thống kê chưa đầy đủ từ chính quyền địa phương, có đến 95% đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa không có giấy phép lái xe mô tô nhưng hàng ngày vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Theo người dân địa phương cho biết: Do chỉ sử dụng phương tiện để lưu thông tại thôn làng là chính, ít khi đi ra khỏi địa phương nên ít ai nghĩ đến việc đi học để được cấp giấy phép lái xe mô tô làm gì.

          Ông Đinh Văn Chê, làng Nghe lớn, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro nói: “Nhà mình nghèo lắm không có tiền để thi bằng lái đâu, đi lên nương rẫy thì mình đi bộ, còn nhà có việc thì mình mới dùng xe để đi thôi”.

          Cũng cần phải nhìn nhận, hiện nay tại cơ sở, nổi cộm nhất vẫn là tình trạng thanh thiếu niên phóng nhanh vượt ẩu, gây mất trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên để đẩy lùi tình trạng này lại không hề đơn giản.

Chị Rơ Châm H’Phic, Bí thư Huyện đoàn Chư Păh cho biết: “Ở đây thanh niên đối với chúng ta chỉ có răn đe thôi, chưa có hình thức để xử lý nên chúng tôi chủ yếu làm công tác tuyên truyền. Nhưng việc này theo tôi không chỉ là việc làm của đoàn thanh niên, mà cần có sự chung sức của phụ nữ, nông dân… và của cả các tổ chức đoàn thể, rồi cả xã hội nữa”.

Để kiềm chế và thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông thời gian tới, các cấp, các ngành cần phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong mọi tầng lớp  nhân dân.

Đ/C Hoàng Công Lự, PCT Thường trực UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Công tác tuyên truyền của chúng ta phải đến được với nhân dân. Tôi nghĩ rằng các lực lượng, các binh chủng tuyên truyền, đặc biệt là các tổ chức chính trị – xã hội gồm Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh…. trong sinh hoạt phải lồng ghép tuyên truyền về an toàn giao thông ở trong chính tổ chức của mình. Việc làm này phải được làm thường xuyên, phải làm liên tục”.

          PCT Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị: Ban An toàn giao thông cấp huyện hàng quý phải tổng kết, đánh giá và đề ra các giải pháp kiềm chế tại nạn giao thông tại địa phương mình quản lý. Bên cạnh đó các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung vào công tác tuần tra kiểm soát để xử lý vi phạm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

         “Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đây là biện pháp hết sức cơ bản. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, uống rượu bia, chạy quá tốc độ….không có trường hợp ngoại lệ, anh vi phạm là phải xử lý chứ không có tình trạng anh điện thoại nơi này nơi khác nhờ vả. Những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng phải truy tố trước pháp luật để răn đe chuyện này,”PCT UBND tỉnh nhấn mạnh./.

                                                                  

                                           

Đoàn Bình -Thanh Sáng

Trả lời