Những phụ nữ khuyết tật vượt qua nghịch cảnh để có ích cho gia đình và xã hội

Cập nhật 25/4/2023, 16:04:08

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai có khoảng 12.000 người khuyết tật, trong đó nữ khuyết tật có hơn 7.000 người, hội viên phụ nữ khuyết tật có 4.866 chị. Những năm qua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh Gia Lai đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khuyết tật vượt qua mặc cảm, nâng cao năng lực bản thân, vươn lên trong cuộc sống sinh hoạt. Nhờ vậy, nhiều phụ nữ khuyết tật đã vượt qua tự ti và trở thành những tấm gương tỏa sáng giữa đời thường.

Chương trình “Tỏa sáng những vầng trăng khuyết” do Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức là dịp để những phụ nữ khuyết tật gặp gỡ, chia sẻ những tâm tư và cả những niềm vui, điều ước bé nhỏ trong cuộc sống thường nhật. Trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật, người khuyết tật gặp không ít khó khăn, phụ nữ khuyết tật lại càng gặp nhiều khó khăn hơn. Bởi ngoài những trở ngại, bất tiện trong đi lại, sinh hoạt, lao động, các bà, các mẹ, các chị còn phải nỗ lực cố gắng rất nhiều để có thể hoàn thành thiên chức của người phụ nữ trong gia đình… Khi sức khỏe hạn chế, nhiều người đã cố gắng tìm kiếm một công việc phù hợp để có thể chủ động chăm lo cho bản thân, gia đình và mong muốn làm được những điều có ích cho cộng đồng.

Chị Rơ Châm H’Đi – Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah, Gia Lai bày tỏ: “Do sức khỏe không tốt và đi lại khó khăn nên tôi đan đồ len để có thu nhập trang trải cuộc sống. Tôi cũng mong muốn được dạy nghề đan cho dân làng để bà con có thêm thu nhập.

Chị Đinh Thị Loen – Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, Gia Lai chia sẻ: “Hiện tại tôi mong muốn Nhà nước cho mình vay vốn để làm ăn, có vốn thì mình phải làm ăn. Rảnh tôi cũng đan váy để có thu nhập, 1 cái váy thì thu nhập được 500 đến 1 triệu.”

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Tàn nhưng không phế”, nhiều phụ nữ khuyết tật ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã vượt qua mặc cảm, tự ti, đồng sức đồng lòng cùng chồng chăm lo phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái khôn lớn, trưởng thành và có ích cho xã hội. Tại Chương trình giao lưu “Tỏa sáng vầng trăng khuyết”,  25 hội viên, phụ nữ khuyết tật tiêu biểu ở các địa phương trong tỉnh được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen. Đây được ví như những vầng trăng khuyết nhưng vẫn tỏa sáng lung linh giữa cuộc sống đời thường. Các chị chính là nguồn cảm hứng, là động lực tiếp sức cho những phụ nữ khuyết tật đang còn tự ti, mặc cảm trong cuộc sống, chưa tìm ra con đường đi của mình có thêm lạc quan và niềm tin yêu để sớm hòa nhập với xã hội; tạo ra các giá trị tốt đẹp cho bản thân và cộng đồng.

Bà Siu H’Wen – Xã Ia Der, huyện Ia Grai, Gia Lai nói: “Ở nhà mình nuôi heo cũng đủ điều kiện trong gia đình, sinh được 4 đứa con, mình có máy xay xát nữa, rồi mình xay xát, nuôi heo, nuôi 4 đứa con. Cảm ơn bên phụ nữ xã, huyện, tỉnh đã có chương trình này, mình cũng mừng lắm.”

Chương trình giao lưu “Tỏa sáng những vầng trăng khuyết” được Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998-18/4/2023) là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023. Không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần, nghị lực vượt khó của người khuyết tật, chương trình còn nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền bình đẳng của những người khuyết tật, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cộng đồng xã hội trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần với người khuyết tật nói chung, hội viên, phụ nữ khuyết tật nói riêng. Trong cuộc sống sinh hoạt, những người khuyết tật nói chung và phụ nữ khuyết tật nói riêng rất cần sự chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ của mọi người xung quanh để họ có thêm ý chí, niềm tin vượt qua nghịch cảnh trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội.

Chị Trần Thị Thu Huyền – Chủ tịch Hội LHPN phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Hiện nay các chị mong muốn đầu tiên là gia nhập cộng đồng một cách thoải mái nhất và phát triển kinh tế gia đình bền vững, nhưng đó là 1 điều khó. Chính vì vậy chúng ta nên có sự định hướng, hỗ trợ các chị như thế nào và tiếp cận các chị khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, kinh tế gia đình trên lĩnh vực nào mới có hướng hỗ trợ. Hội PN phường cũng đang tiếp cận Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển, Quỹ tín dụng Nhân dân phường và đề nghị xuất riêng ra để hỗ trợ cho Hội PN phường vay ưu đãi để hỗ trợ cho phụ nữ phường.”

Trong những năm qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh Gia Lai đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khuyết tật vượt qua mặc cảm, nâng cao năng lực bản thân, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội. Với sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp Hội LHPN và ngành chức năng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, Hội LHPN tỉnh Gia Lai phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có trên 80% phụ nữ khuyết tật được các cấp Hội hỗ trợ bằng các hình thức khác nhau theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra.

Minh Thanh – CTV Bá Bính

Trả lời