Nông hội: “Điểm tựa” của nông dân Ia Grai

Cập nhật 14/2/2023, 16:02:59

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện mô hình Nông hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Ia Grai nói riêng đã mang lại hiệu quả bước đầu. Mô hình Nông hội không chỉ giúp nông dân trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất mà còn tăng cường mối liên kết giữa các hội viên với doanh nghiệp, hợp tác xã trong tiêu thụ sản phẩm.

Nhằm nâng tầm giá trị cây lúa cũng như thay đổi ý thức của đồng bảo dân tộc thiểu số trong sản xuất, Hội Nông dân huyện Ia Grai đã thành lập 03 mô hình Nông hội trồng lúa tại xã Ia Dêr, xã Ia Grăng và xã Ia Chía. Tham gia mô hình người dân được hỗ trợ về giống, phân bón từ nguồn vốn phát triển sản xuất của địa phương cũng như sự hỗ trợ, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

Chị Y Him – Làng Orê 1, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai nói: “Gia đình tôi có hơn 3 sào lúa. Tôi tham gia mô hình Nông hội trồng lúa, Hội Nông dân đã mở lớp tập huấn cho chị em về kỹ thuật gieo xạ, chăm sóc, bón phân cho cây lúa. Cùng với đó, hỗ trợ phân bón cho bà con chăm sóc lúa.”

Cơ chế hoạt động của Nông hội dựa trên tinh thần tự nguyện của các hội viên, theo nguyên tắc “3 không”,”3 tự”, “3 cùng” không bộ máy, không kinh phí, không cơ sở vật chất; tự nguyện, tự quản, tự quyết định công việc của “Nông hội”; cùng nghĩ, cùng làm và cùng hưởng.  Hiệu quả của Nông hội là tạo môi trường để nông dân chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất, qua đó góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao năng lực kinh tế hộ gia đình, từng bước cải thiện đời sống người dân.

Ông Ksor Tư – Tổ trưởng Tổ Hợp tác nông nghiệp và Dịch vụ xã Ia Dêr, huyện Ia Grai cho biết: “Từ khi sản phẩm ra thị trường, Tổ liên kết đã thu mua giá cao hơn thị trường nói chung cũng liên kết và hỗ trợ cho người dân. Nhà nước hỗ trợ phân bón, một số mô hình như là được hỗ trợ của phòng nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cũng thường xuyên hướng dẫn cho bà con, nhất là người dân tộc thiểu số rất là tốt. Ngoài mục đích đó thì hiện tại dân không chỉ làm lúa để ăn mà họ đã nhìn nhận được làm lúa để tạo ra thương phẩm.”

Hiện nay, trên địa bàn huyện Ia Grai đã thành lập được 15 mô hình Nông hội tại 13 xã, thị trấn, gồm: Nông hội cây ăn quả ở xã Ia Tô và xã Ia Bă; Nông hội cà phê sạch ở xã Ia Yok; Nông hội trồng lúa ở xã Ia Grăng, xã Ia Dêr và xã Ia Chía; Nông hội trồng điều hữu cơ ở xã Ia O,… Các mô hình Nông hội có gần 600 thành viên tham gia, trong đó có 217 thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số… Mô hình Nông hội đã tăng cường kết nối với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Ông Châu Tấn Lập, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ia Grai nói: “Nông hội dựa trên tinh thần tự nguyện của các hội viên, theo nguyên tắc “3 không”,”3 tự”, “3 cùng”, nhằm mục đích phát triển kinh tế tập thể cho nông dân trên địa bàn. Chúng tôi đã xây dựng các mô hình nông hội, chúng tôi cũng đã tạo điều kiện cơ sở vật chất, nguồn vốn để mà hỗ trợ cho các nông hội đi vào hoạt động hiện nay cũng có một số nông hội có hoạt động hiệu quả như mô hình Ia Bă, Ia Grăng, Ia Tô.”

Qua thời gian thực hiện, mô hình Nông hội được coi là hạt nhân để phát triển chuỗi liên kết sản phẩm tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể của huyện Ia Grai. Tuy nhiên, mô hình Nông hội còn khá mới mẻ nên một số người dân chưa thực sự tích cực hưởng ứng; đồng thời, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện còn manh mún, nhỏ lẻ, theo hộ gia đình, việc hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông sản chưa nhiều, chưa mang tính ổn định nên gặp khó khăn trong quá trình lựa chọn, xây dựng Nông hội.

Thúy Diện, Duy Linh

Trả lời