Trồng lúa trên biên cương

Cập nhật 21/12/2022, 07:12:52

  Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (22/12/1944-22/12/2022), với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã khẳng định là đội quân cách mạng bách chiến, bách thắng, lập nên nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không những vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, các đơn vị quân đội đã phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đồng hành, hỗ trợ đắc lực cấp uỷ, chính quyền các địa phương phát triển kinh tế, xói đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; triển khai tốt nhiều mô hình “dân vận khéo”, giúp đỡ nhân dân nâng cao đời sống đời sống. Phóng sự sau ghi nhận mô hình của các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 triển khai để giúp nhân dân vùng biên giới sản xuất lúa.

      Thực hiện chủ trương của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 về tiếp tục triển khai công tác “dân vận khéo”, trọng tâm là giúp nhân dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, những năm gần đây các đơn vị thuộc Binh đoàn như Công ty 72, Công ty 74, Công ty 75… đã hỗ trợ nhiều hộ dân sản xuất nông nghiệp. Trên những diện tích cao su đã già cỗi, đang trong thời kỳ tái canh, kiến thiết cơ bản, các đơn vị đã tạo điều kiện để nhiều hộ trồng lúa và các loại đậu đỗ, khoai lang… Đối với Công ty 72, những năm gần đây bình quân mỗi năm đã trồng tái canh hơn 150 ha cao su, theo đó đã tạo điều kiện để công nhân trong đơn vị và người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở 3 xã biên giới: Ia Nan, Ia Dom và Ia Pnôn, huyện Đức Cơ – nơi đơn vị đóng quân trồng lúa cạn và các loại cây ngắn ngày khác.

Chị Rơ Mah H’Xinh – Xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ nói: “Công ty 72 không chỉ tạo điều kiện cho tôi làm công nhân cao su mà còn cho mượn đất để làm lúa, lúa đạt năng suất cao”.

Mỗi năm, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 đã tạo điều kiện cho rất nhiều hộ dân sản xuất trên diện tích cao su tái canh với hàng trăm ha. Trồng lúa cạn và các loại đậu đỗ, khoai lang trên đất bazan trồng cao su tái canh giàu chất dinh dưỡng nên đạt năng suất cao.

Đại tá Trịnh Hà Tâm-Giám đốc Công ty 75, Binh đoàn 15 cho biết: “Thực hiện chủ trương của Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 về giúp nhân dân xoá đói giảm nghèo, Công ty 75 đã chuẩn bị đất đối với những diện tích cao su tái canh để cho người dân tại địa phương mượn trồng lúa và các cây họ đậu, từ đó các hộ không chỉ có lúa đủ ăn mà dư thừa, Công ty không còn hỗ trợ cho bà con trong những lúc đói giáp hạt như trước đây nữa”.

Mô hình trồng lúa và các loại cây ngắn ngày trên diện tích cao su tái canh đã mang lại lợi ích kép, vừa giúp bà con đảm bảo lương thực, nâng cao đời sống, không còn đói giáp hạt; vừa góp phần giúp cây cao su của các đơn vị sinh trưởng và phát triển tốt.

Đại tá Hà Trọng Bảo-Giám đốc Công ty 72, Binh đoàn 15 cũng cho biết: “Công ty72 đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thiếu đất sản xuất; ưu tiên cho những hộ trong diện này mượn đất để trồng lúa, đậu đỗ, khoai lang. Các hộ này rất phấn khởi. Bà con vừa trồng lúa và các loại đậu đỗ, khoai lang, vừa chăm sóc cây cao su của Công ty. Thân cây lúa và thân các loại đậu sau khi thu hoạch đưa vào tủ ẩm cho cây cao su sinh trưởng, phát triển tốt hơn”.

Những “cánh đồng vàng” tít tắp là sản phẩm “dân vận khéo” của Bộ đội triển khai đã tô điểm bức tranh ở vùng biên cương của Tổ quốc càng khởi sắc, ấm no, thanh bình./.

 Hà Đức,  R’Piên, Ngọc Sơn (Binh đoàn 15)

Trả lời