Nếu như trước đây, nói đến Bí thư Chi bộ, người đứng đầu cấp ủy gần dân nhất, nhiều người thường liên tưởng đến những cán bộ hưu trí, người cao tuổi đảng và tuổi đời, thì nay không khó bắt gặp ở cơ sở những vị bí thư chi bộ có tuổi đời rất trẻ, thuộc thế hệ 8X, 9X. Với chủ trương nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã từng bước trẻ hóa đội ngũ bí thư Chi bộ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới sau khi sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính.

Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Rơ Lan Hôh, sinh năm 1990, xuất thân là một cán bộ đoàn trẻ, năng động ở tại làng Nú, xã Ia Khai, huyện Ia Grai. Nhờ năng lực, uy tín tạo lập được trong quán trình làm việc, gần gũi với cơ sở, tháng 10/2019 anh chính thức được đảng viên trong chi bộ và Nhân dân làng Nú bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn. Cũng có nhiều bỡ ngỡ, lúng túng trong quá trình tiếp cận với vai trò mới, và cả những vấp váp trong quá trình truyền đạt, tuyên truyền, vận động đến đảng viên, người lớn tuổi trong cộng đồng do thiếu kinh nghiệm, nghiệp vụ công tác đảng. Tuy nhiên, qua gần 2 năm quyết tâm làm thật tốt vai trò một lúc 2 vai, bây giờ thì việc điều hành hoạt động Chi bộ, việc quán xuyến hoạt động của Ban Nhân dân thôn đã dần đi vào nề nếp. Đặc biệt người đứng đầu cấp ủy tại đây luôn nhận sự tin tưởng từ người dân trong làng.
Chị Ksor Ri Jin, làng Nú, xã Ia Khai, IaGrai, Gia Lai chia sẻ: “Hôh rất quan tâm đến người làng, nhất là những hộ nghèo như gia đình mình. Hôh nói dù nghèo cũng phải cho con đi học, rồi chăm sóc không để con em ra bờ suối vào mùa mưa lũ như hiện nay. Rồi hạn chế đi xa, không được tụ tập, đến nơi đông người để phòng dịch Covid”.
Ông Rơ Lan Hôh, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn làng Nú, xã Ia Khai, Ia Grai, Gia Lai chia bộc bạch: “Làm một lúc hai nhiệm vụ, tôi cũng cố gắng làm hết năng lực của mình. Tuy nhiên, cái khó là mình còn trẻ, làm sao quản lý tốt đảng viên, quản lý các chi hội, ban ngành, rồi tuyên truyền các chủ trương đến với Nhân dân là điều cũng khó. Tôi cũng cố gắng tuyên truyền, vận động bà con làm ăn, giảm đói nghèo, cho con em được học hành đến nơi đến chốn để sau này về giúp dân làng”.
Còn đối với Đảng bộ xã Ayun- vùng đặc biệt khó khăn của huyện Chư Sê, sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập từ 14 thành 6 thôn làng, bộ máy cán bộ cấp làng cũng được củng cố lại, để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Sau kì đại hội chi bộ cuối năm 2019, cấp ủy tại đây đã chủ động tạo nguồn, hướng công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng những đảng viên trẻ vào vị trí chủ chốt. Đến nay, 3 trong số 6 bí thư chi bộ các làng đều là những người rất trẻ, thuộc thế hệ 8X,9X. Dự tính trong đợt đại hội Chi bộ sắp tới, xã sẽ hoàn thành 100% các bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Trình độ văn hóa, năng lực và tuổi đời phải được trẻ hóa là những yêu cầu quan trọng được cấp ủy tại đây đặt ra.
Ông Kpah Gôn, Bí thư kiêm Trưởng thôn Vương Chép, xã Ayun, Chư Sê, Gia Lai cũng nói: “Mình mới làm cũng có nhiều khó khăn nhưng mình nghĩ phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, vận động nhân dân làm ăn, xóa đói giảm nghèo”.
Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai nhận xét: “Bí thư Chi bộ làng Vương Chép còn trẻ nhưng rất có trách nhiệm, trình độ thì đạt chuẩn nên dù ban đầu có khó khăn nhất định nhưng dần dần việc điều hành chi bộ cũng đi vào ổn định. Nhiều năm nay từ công tác phát triển đảng đến các nhiệm vụ khác địa phương giao anh và cấp ủy chi bộ làng đều hoàn thành tốt. Chi bộ thì đạt chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Đến nay, Gia Lai có 955 tổ chức cơ sở đảng, 3.475 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó 1.576 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Sau khi thực hiện chủ trương về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đã có 30,7% số chi bộ thực hiện bí thư kiêm trưởng thôn. Phần đa trong số này đều là những đảng viên còn trẻ, có năng lực, đủ điều kiện để đảm nhận 2 vai ở khu dân cư. Cùng với đó, người trẻ có đủ trình độ theo yêu cầu, có sức khỏe, nhiệt huyết sẽ nhanh chóng tạo lập uy tín, đem lại hiệu ứng tốt từ cộng đồng.
Gia Lai chủ trương sẽ đẩy mạnh việc thực hiện mô hình này trong thời gian tới, theo đúng định hướng. Xác định dù có khó khăn nhưng cấp ủy các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ quan tâm bồi dưỡng, dìu dắt, trên cơ sở giao công việc, hỗ trợ điều kiện để những bí thư trẻ tuổi sớm trưởng thành, đáp ứng tốt với nhiệm vụ được giao./.
Minh Lý, Viễn Khánh