Xã Krong quyết tâm về đích nông thôn mới

Cập nhật 20/9/2021, 07:09:36

Krong vùng căn cứ cách mạng của tỉnh đang khởi sắc từng ngày. Kết quả này có được ngoài sự quan tâm đầu tư của các cấp thì những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đã đoàn kết, nỗ lực cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, từng bước nâng cao đời sống của người dân. Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, hiện nay, Đảng bộ xã đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm đưa Krong về đích nông thôn mới vào cuối năm nay.

Những năm gần đây, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và từ tỉnh đến huyện, các hạ tầng thiết yếu như: điện, đường, trường, trạm ở xã Krong đã được đầu tư xây dựng khang trang, đảm bảo phục vụ cho đời sống, sản xuất của người dân và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Hiện nay, trong tổng số gần 1.400 hộ ở Krong thì tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn chiếm hơn 7%, thu nhập bình quân đầu người đã đạt trên 30 triệu đồng/người/năm.

Ông Đinh Bưh, Làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang nói: “Nhà nước rất là quan tâm, giúp có cái đường đi rất là tốt, rồi nhà ở cũng rất tốt; đau ốm thì được đi đến Trạm Y tế”.

Ông Nguyễn Tiến Ninh, Chủ tịch UBND xã Krong, huyện Kbang cho biết: “Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban ngành của tỉnh, của huyện đầu tư trên địa bàn xã tương đối là nhiều và phục vụ cho sản xuất, đời sống người dân và bộ mặt xã Krong có nhiều khởi sắc, đổi thay. Đặc biệt là đầu tư về điện, đường, trường, trạm thì đã đạt chuẩn”.

Qua thống kế, rà soát, đến nay, xã Krong đã cơ bản đạt được 18/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Và hiện chỉ còn tiêu chí thu nhập là chưa đạt chuẩn. Xây dựng nông thôn mới là chương trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, chính vì thế mà Đảng bộ xã Krong xác định giải pháp lâu dài là làm thay đổi được tư duy sản xuất của người dân để từ đó không chỉ đạt chuẩn được tiêu chí thu nhập vào cuối năm nay mà phải củng cố và nâng cao được đời sống cho người dân.

Ông Đinh Ních, Bí thư Đảng ủy xã Krong, huyện Kbang cho biết: “Chúng tôi đã đề ra 4 chương trình trọng tâm và xác định chương trình trọng tâm thứ 3 để triển khai thực hiện là tập trung triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Trong đó, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chuyển đổi những cây trồng mới có hiệu quả. Cụ thể là cây mắc ca hiện có diện tích 50 ha và xã xác định đây là cây chủ lực trong nhiệm kỳ nên chúng tôi đã vận động nhân dân thực hiện đảm bảo diện tích và sẽ mở rộng thêm khu vực thôn 5 và trung tâm xã”.

Dù đã có nhiều khởi sắc, song Krong hiện vẫn là một trong hai xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Kbang. Do đó, từ những hạ tầng cơ sở thiết yếu đã được đầu tư hoàn thiện, huyện Kbang sẽ tập trung hỗ trợ để giúp bà con xã Krong cải thiện, nâng cao đời sống một cách bền vững và lâu dài.

Ông Y Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết: “Quan điểm của địa phương là tạo cần câu cơm chứ không trao con cá. Và thời gian vừa qua huyện đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho bà con Nhân dân; khi mà chúng ta thay đổi được nhận thức thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, giống, kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất để bà con phát huy được tiềm năng, thế mạnh để nâng cao đời sống của mình một cách bền vững và lâu dài”.

Krong – căn cứ địa cách mạng của tỉnh đã khoác lên mình một diện mạo mới. Tin tưởng rằng với các giải pháp Đảng bộ xã đã xác định và sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của các cấp, ngành, xã Krong sẽ về đích nông thôn mới vào cuối năm nay và hướng đến một cái đích cao hơn là sự thay đổi toàn diện từ bộ mặt nông thôn đến đời sống người dân./.

Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời