Phỏng vấn lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Cập nhật 01/5/2020, 07:05:39

Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hướng dẫn nội dung, phương thức giám sát thực hiện của Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm thực hiện kịp thời và đúng đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ an sinh xã hội. Để tìm hiểu rõ về việc giám sát của UBMTTQVN các cấp nhằm đảm bảo sự công khai minh bạch, tránh việc tiêu cực trục lợi trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ, phóng viên Đài PT-TH Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn bà Phạm Thị Lan – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Gia Lai.

 Phóng viên: Lời đầu tiên cảm ơn bà đã nhận lời tham gia phỏng vấn của chúng tôi. Thưa bà, phát huy vai trò giám sát của MTTQVN, xin bà cho biết UBMTTQVN sẽ triển khai những công việc cụ thể như thế nào trong việc giám sát thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết 42 của Chính phủ?

 Bà Phạm Thị Lan- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Gia Lai: Để thực hiện công việc giám sát của mình, trước hết UBMTTQVN tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với ngành lao động và các tổ chức thành viên lên kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể và có văn bản báo cáo gửi lên cấp trên. Sau đó sẽ phối hợp với các ngành, các địa phương tiến hành giám sát, trong quá trình giám sát thì quan tâm chỉ đạo cho UBMT các cấp phát huy vai trò giám sát trực tiếp của người dân ở địa bàn khu dân cư và nêu cao vai trò trách nhiệm của Ban công tác mặt trận cơ sở để giám sát thực tế, và trên cơ sở đó công tác giám sát của UBMT và các tổ chức thành viên sẽ đảm bảo tính công khai minh bạch và khách quan. Chúng tôi tới đây sẽ thành lập đoàn đi giám sát thông qua đó để các địa phương thực hiện kịp thời và đúng đối tượng, sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện nhằm hạn chế những việc tiêu cực trục lợi trong quá trình thực hiện chính sách của nhà nước đối với người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 vừa qua…

Phóng viên: Thưa bà, để việc triển khai Nghị quyết 42 của Chính phủ công khai minh bạch, kịp thời đúng đối tượng và tránh trục lợi, tiêu cực trong quá trình thực hiện, UBMTTQVN sẽ tập trung vào việc giám sát những nội dung cụ thể như thế nào?

Bà Phạm Thị Lan- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Gia Lai:  Theo Nghị quyết 42 thì có 7 đối tượng được thụ hưởng, chúng tôi sẽ tiến hành tập trung giám sát vào việc thực hiện hỗ trợ cho 7 đối tượng này. Nhằm tránh tiêu cực, trực lợi trong quá trình thực hiện thì chúng tôi sẽ quan tâm việc giám sát ngay từ khâu đầu tiên đó là quá trình rà soát đối tượng được thụ hưởng xem có phù hợp hay không, có lên danh sách đầy đủ và đúng theo rà soát hay không; Tiếp theo là giám sát khâu thẩm định của các cấp, các ngành trong việc xét duyệt danh sách được thụ hưởng có đúng và có phù hợp không; và sau khi danh sách được phê duyệt chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ trong việc hoàn thiện các hồ sơ thanh toán hỗ trợ tiền cho đối tượng và công đoạn cuối cùng là chi trả chế độ chính sách đó đến đối tượng có đầy đủ và đúng đối tượng hay không, đảm bảo minh bạch khách quan và đạt hiệu quả….

Xin cảm ơn bà đã tham gia cuộc phỏng vấn .

Ngọc Ánh – Phi Long

Trả lời