Góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa tại huyện biên giới Ia Grai

Cập nhật 24/9/2019, 14:09:16

Tại huyện biên giới Ia Grai, tỉnh Gia Lai, hàng trăm chuyến đò tự phát của bà con sinh sống dọc sông Sê San dù không được cấp phép song hàng ngày vẫn ngang nhiên hoạt động chở người qua sông, tiềm ẩn nhiều mối ẩn học khó lường. Để giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra, nhiều giải pháp đã được chính quyền địa phương, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai.

Bến đó tự phát làng Yom, xã Ia Khai…. Trung bình mỗi ngày tại đây hàng chục chuyến đò cứ thế xuôi ngược phục vụ người dân của 2 huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai và Ia H’Drái, tỉnh Kon Tum qua lại buôn bán, mua sắm vật dụng phục vụ sinh hoạt.

Và theo thống quê của ngành chức năng, trên địa bàn huyện Ia Grai hiện có gần 150 phương tiện đang hoạt động. Đây là những chuyến đò với rất nhiều “ cái không”. Không áo phao. Không đăng ký đăng kiểm. Không đảm bảo an toàn và người lái là người không được đào tạo qua bất kỳ trường lớp nào…

Anh Rơ Châm Két – Làng Yom, xã Ia Khai, Ia Grai, Gia Lai nói: “Mình đưa khách qua sông cũng được mấy năm rồi. Không có giấy phép .Mình chạy thì cứ chạy vậy thôi, không an toàn mấy đâu”.

Để giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng tai nạn giao thông đường thủy xảy ra, thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai đã phối hợp với huyện Ia Grai  tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến đến các chủ phương tiện đường thủy hoạt động trên địa bàn những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đường thủy nội địa và hướng dẫn người dân kỹ năng xử lý rủi ro khi gặp tai nạn đường thủy. Đồng thời tặng hàng trăm áo pháo cho chủ phương tiện và người dân thường xuyên đi lại trên sông nước.

Ông Đoàn Đức Mạnh – Phó Chánh thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai cho biết: “Chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn huyện Ia Grai nói riêng và nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong việc tham gia giao thông đường thủy nội địa, từ đó hạn chế những rủi ro, tai nạn”.

Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các ngành liên quan có sự khảo sát, từ đó tiến tới mở các lớp đào tạo để cấp bằng lái đủ điều kiện cho người dân khi lưu thông, hoạt động đường thủy nội địa.

Đoàn Bình

Trả lời