Bên cạnh việc chăm lo bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng sống cho đoàn viên, thanh niên, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh Gia Lai còn luôn quan tâm triển khai công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh!

Đối với em Siu Chúc ở làng Phang, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ thì các anh chị trong đoàn thanh niên xã như những người thân trong gia đình. Không chỉ nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 200 nghìn đồng mỗi tháng, đoàn thanh niên còn huy động các mạnh thường quân giúp đỡ, cũng như trực tiếp đưa em vào TP. HCM để phẫu thuật tim theo chương trình ưu tiên. Gần 1 năm, sau 4 lần phẫu thuật, sức khỏe của em Siu Chúc đã dần bình phục và tăng được 3 kilogam, bắt đầu làm được những công việc nhẹ nhàng phụ giúp gia đình.
Em Siu Chúc chia sẻ: “Trước đây khi chưa đi phẫu thuật em yếu lắm. Nhờ có các anh chị đưa em đi chữa trị, bây giờ em đã đỡ hơn rất nhiều. Em mong mình sẽ khỏe hơn và đi học Bây giờ mình có thể giúp đỡ bố mẹ những công việc nhà rồi”.
Nhận đỡ đầu, đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động được các cơ sở đoàn duy trì. Từ đầu 2018 đến nay, đã nhận đỡ đầu gần 300 em thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ, tặng quà cho trên 5000 em với kinh phí trên 2 tỷ đồng. Xây dựng nhà khăn quàng đỏ, 77 điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại 63 thôn, làng trên địa bàn tỉnh. Với những việc làm kịp thời, ý nghĩa, vai trò của đoàn thanh niên trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các ngành chức năng đánh giá cao.
Bà Rcom Sa Duyên – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Gia Lai cho biết: “Những năm qua, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều ghi nhận đối với tổ chức đoàn thanh niên, thường xuyên phối hợp cùng đoàn thanh niên để tổ chức những hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ các em khó khăn. Chúng tôi đánh giá rất cao sức trẻ của các bạn, các bạn rất nhanh nhẹn và chú trọng công tác này. Các bạn kịp thời trong việc rà soát, hỗ trợ trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn”.
Bên cạnh hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, các tổ chức đoàn thanh niên đã triển khai hàng loạt những hoạt động vui chơi, giải trí, chương trình đối thoại để thiếu nhi thể hiện tiếng nói, nguyện vọng, ý kiến với các cấp lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em. Cũng trong dịp hè năm nay, đoàn thanh niên các cấp chú trọng hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho các em. Từ đó giúp thiếu nhi vừa có 1 sân chơi lành mạnh vừa học hỏi được nhiều bài học bổ ích để bảo vệ bản thân mình.
Anh Nguyễn Hoàng Phong – Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết: “Tỉnh đoàn và Hội đồng đội tỉnh và các cấp sẽ tiếp tục tham mưu với các cấp các ban ngành để cùng chăm sóc bảo vệ các em. Đồng thời mong muốn cùng phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức trong xã hội hãy cùng đồng hành với đoàn thanh niên để cùng chăm sóc, bảo vệ trẻ em”.
Những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em là động lực để các tổ chức đoàn thanh niên tiếp tục thực hiện nhiều chương trình, phong trào thiết thực cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trước mắt cần phải hoàn thành mục tiêu trong Lễ phát động hè năm 2019 vừa qua như: Xây dựng, sửa chữa ít nhất 30 điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại các xã, phường, thị trấn. Hỗ trợ ít nhất 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức thường xuyên, liên tục các lớp kỹ năng phòng chống đuối nước cho thiếu nhi./ .
Thanh Vui, Viễn Khánh