Cùng với các địa phương trong tỉnh, những năm qua thành phố Pleiku đã tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội địa phương.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành và mọi người dân trên địa bàn thành phố Pleiku. Thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đã có tác động rất lớn đến phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, làng, tổ dân phố văn hóa”, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ gia đình có đời sống ổn định, hộ khá, hộ giàu ngày càng tăng; nhiều hộ gia đình biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất – chăn nuôi, đa dạng hóa các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa kinh tế hộ gia đình ngày càng phát triển, đời sống nhân dân từng bước ổn định và nâng cao.
Gặp gỡ ông Chu Đình Phan-Tổ dân phố 5 – Phường Tây Sơn- Tp.pleiku, ông Phan tâm sự: Tôi cũng như những người dân khác tích cực hưởng ứng phong trào; gia đình đã hiến đất để mở rộng đường giao thông trong khu dân phố; gia đình chan hòa và đoàn kết tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt; gia đình cũng trồng cây đào, mùa tết bán cũng được 5-7 chục triệu; gia đình nhiều năm liền là gia đình văn hóa tiêu biểu…
Các Ban chỉ đạo xã, phường đã có sự quan tâm đẩy mạnh phong trào, nên “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa” đạt tỷ lệ cao và nhiều khu dân cư đã có sự nỗ lực phấn đấu xây dựng nhiều năm liền đạt chuẩn văn hóa.
“Chúng tôi vận động nhân dân triển khai thực hiện theo 5 nội dung đã đưa ra. Phường đã có 8 tổ dân phố nhiều năm liền đạt tổ dân phố tiêu biểu và tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%…”. Lời ông Huỳnh Văn Trà-Chủ tịch UBMTTQ Phường Hoa Lư.
Trao đổi với ông Huỳnh Văn Đức-Chủ tịch UBMTTQ Phường Tây Sơn, ông cho biết: Dựa theo chỉ đạo của mặt trận cấp trên chúng tôi đã triển khai ở phường và được nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện…đặt biệt là nội dung về đường phố văn minh và giữ gìn an ninh trạt tự để ổn định và khu phố văn min góp phần vào xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp…
Đến nay, thành phố có 254 khu dân cư văn hóa với 45 ngàn hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt tỷ lệ 96%. Thông qua cuộc vận động, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện thường xuyên và sâu sát hơn, phát huy dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của người dân thực sự được mở rộng, nhân dân tham gia ngày càng tích cực vào hoạt động giám sát ở địa bàn khu dân cư, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.
“Cuộc vận động đã đem lại kết quả làm cho đời sống người dân được nâng cao. Trong thời gian tới MTTQ thành phố sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thành phố, Ban chỉ đạo xã, phường và Ban vận động ở khu dân cư. Thường xuyên tổ chức tập huấn để nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của cán bộ cơ sở…”.Ông Đinh Văn Hải-Ủy viên thường trực UBMTTQ TP.Pleiku khẳng định.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở TP.Pleiku đã đem lại hiệu quả thiết thực. Thông qua phong trào, quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền được phát huy, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; đồng thời thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực xây dựng thành phố Pleiku văn minh sạch đẹp./.
Ngọc Ánh-Thanh Sáng