Huyện Chư Pưh triển khai nhiều biện pháp thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Cập nhật 25/1/2018, 14:01:04

Từng là căn cứ quân sự của địch trong chiến tranh, nên sau giải phóng, trên địa bàn huyện Chư Pưh còn nhiều vũ khí, đạn dược còn sót lại. Cùng với đó, do tập quán sản xuất, sinh hoạt của người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc vào địa phương sinh sống, lập nghiệp nên thường có thói quen sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để phòng thân và săn bắn. Thực tế này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn huyện Chư Pưh đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tuyên truyền, vận động người dân giao nộp, vũ khí, vật liệu nổ trái phép.

Buổi phát động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vừa được Công an huyện Chư Pưh phối hợp với Công an xã Ia Rong tổ chức tại làng Tao Ôr, xã Ia Rong. Bên cạnh tuyên truyền tác hại và hành vi vi phạm khi tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an còn vận động người dân tự giác giao nộp và tham gia tố giác các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng, vũ khí vật liệu nổ trái phép. Qua buổi phát động, nhiều người dân đã tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ trái phép.

Ông Trương Văn Thành – Trưởng Công an xã Ia Rong, huyện Chư Pưh cho biết: “Sau buổi phát động và phát động rộng rãi, lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện thu được 34 khẩu súng tự chế các loại, trong đó có 6 khẩu súng kíp. Để tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức cho người dân, Công an xã đã tham mưu cho UBND xã trích một phần kinh phí, hỗ trợ 1 suất quà cho những người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ để người dân thấy tự tin hơn và thấy vận động của chính quyền địa phương, Công an là thiết thực”.

Năm 2017, Công an huyện Chư Pưh đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn thu hồi được 67 súng cồn, súng kíp… cùng nhiều hung khí khác. Bên cạnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng nắm tình hình, lập danh sách, rà soát những cá nhân, hộ gia đình có sử dụng súng tự chế, vật liệu nổ trái phép để vận động, tuyên truyền, Công an huyện cũng đã yêu cầu các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn cam kết không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Đại úy Dương Mạnh Tiến – Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Chư Pưh cho biết: “Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện đã phát huy vai trò của đội ngũ già làng, thôn trưởng, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo, gắn tuyên truyền vận động tập trung với vận động cá biệt, gắn tuyên truyền vận động với răn đe, xử lý. Thời gian vừa qua, Công an huyện đã coi trọng các biện pháp vận động cá biệt vì người dân có súng tự chế còn tâm lý e ngại trong việc giao nộp vì sợ bị xử lý nên lực lượng phối hợp với Công an xã tuyên truyền, có những phần quà để động viên những người tự nguyện giao nộp”.

Là địa bàn tiếp giáp với nhiều địa phương nên lượng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn huyện Chư Pưh là rất lớn, bên cạnh đó, thời gian qua, nhiều hộ đồng bào DTTS phía Bắc di cư đến sinh sống, lập nghiệp tại địa phương nên thường có thói quen tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép để phòng thân và săn bắn. Ngoài ra, tình trạng tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, chống người thi hành công vụ hoặc cưa phá bom mìn, đầu đạn để lấy thuốc nổ buôn bán đã từng xảy ra trên địa bàn nên việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm được chú trọng thực hiện, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại từng địa bàn cơ sở.

Nói về nhiệm vụ này trong thời gian tới Đại úy Dương Mạnh Tiến cho biết: “Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động đến người dân về quy định của pháp lệnh số 12 về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phối hợp với cơ quan chức năng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã thu gom được, đồng thời tiếp tục vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ”.

Việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép không những vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều hiểm nguy đến sức khỏe, tính mạng của chính người sử dụng và cộng đồng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Do vậy, mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Thiên Thanh, Duy Linh

Trả lời