Mưa đá, gió lốc gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh phía bắc

Cập nhật 05/4/2014, 06:04:34

Ngày 4/4, tại hai xã Hoang Thèn và xã Dào San của huyện biên giới Phong Thổ (Lai Châu) xuất hiện gió lốc làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà. Riêng tại địa bàn xã Hoang Thèn, gió lốc giật mạnh còn làm gẫy hơn 600 cây cao su, trồng tiểu điền từ năm 2006 và đã bắt đầu cho khai thác mủ từ hơn hai năm nay.

 

 Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, mưa đá kèm theo gió mạnh xảy ra đồng thời tại ba khu vực là thành phố Lai Châu, huyện biên giới Nậm Nhùn và Sìn Hồ, gây thiệt hại khá nặng về tài sản. Tại huyện biên giới Nậm Nhùn có hơn 50 nhà bị tốc mái; huyện biên giới Sìn Hồ có hơn 20 nhà, trường học bị tốc mái; thành phố Lai Châu cũng có 6 nhà bị tốc mái. Tại xã Chăn Nưa (Sìn Hồ) có 150 cây cao su trồng từ năm 2010, thuộc Công ty cao su 2 bị gió quật gãy…

 

Theo thống kê sơ bộ ban đầu, trong 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có hàng trăm cây cao su và hàng trăm nhà dân, trường học bị tốc mái, ước thiệt hại ban đầu lên đến hàng trăm triệu đồng.

 

Cũng trong sáng 4/4, tại một số địa phương của tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc, có nơi còn xảy ra mưa đá với cường độ lớn. Theo thông tin ban đầu, mưa đá, gió lốc đã làm một người bị thương, làm sập một số ngôi nhà tạm, chết nhiều gia cầm và gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết: Vào lúc 8 giờ ngày 4/4, gió lốc và mưa đá khiến nhà của 7 hộ tại 2 bản Tàng Do và Huổi Đáp (xã Nậm Tin) bị bay ngói trên mái. Cụ Sùng Thị Say, 70 tuổi ở bản Tàng Do bị một thanh xà gỗ trên mái bếp rơi, làm gẫy chân. Trụ sở UNND xã Nậm Tin cũng bị thiệt hại do gió làm bay các tấm trần nhà. Tuyến đường giao thông đi qua xã Phìn Hồ bị đá lở. Hiện tại, chính quyền huyện Nậm Pồ đã cử cán bộ đi kiểm tra mức độ thiệt hại, tổ chức khắc phục hậu quả, xử lý các vị trí bị đá lở, đảm bảo giao thông an toàn.

Vào khoảng 5 giờ ngày 4/4, trận mưa lũ đã khiến tuyến đường Quốc lộ 4H (từ huyện Mường Chà vào huyện Mường Nhé) tại 2 vị trí từ km18 – km24 và km45 bị bùn, đá tràn xuống dày tới 50cm, gây ách tắc giao thông. Theo ông Lương Thanh Tùng, Giám đốc Công ty cổ phần quản lý đường bộ 2: ngay sau khi xảy ra ách tắc, đơn vị đã huy động máy móc, nhân công tại chỗ hót sạt. Sau 45 phút, các vị trí này đã được xử lý, thông đường cho các phương tiện giao thông. Hiện tại, đơn vị đang phối hợp với các ngành chức năng xác minh khối lượng sạt lở, xử lý triệt để vị trí gây ách tắc.

Tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh), khoảng 4 giờ 30 ngày 4/4, xảy ra tình trạng mưa kèm theo gió lốc, gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của nhân dân trên địa bàn huyện. Quảng Thành là xã chịu thiệt hại nhiều nhất do gió lốc gây ra với 1 ngôi nhà bị sập, 20 ngôi nhà và công trình phụ bị tốc mái, gần 30ha hoa màu của nhân dân, chủ yếu là diện tích ngô mới trồng bị ảnh hưởng.

Gia đình ông Voòng Quay Sềnh ở thôn Hải Đông chịu thiệt hại lớn nhất ở xã Quảng Thành do gió lốc gây ra, toàn bộ ngôi nhà hai gian của gia đình ông bị đổ sập hoàn toàn.

Ngoài xã Quảng Thành, các xã Quảng Minh, Quảng Thắng cũng chịu ảnh hưởng của cơn lốc khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái và nhiều diện tích hoa màu của nhân dân bị thiệt hại.

Ngay sau cơn lốc qua đi, cán bộ chính quyền các địa phương đã gặp các hộ dân thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, đồng thời huy động các lực lượng thu dọn cây cối gãy đổ, gây cản trở giao thông, giúp bà con dọn dẹp nhà cửa, lợp lại nhà, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất./.

Theo Báo ĐT ĐCS VN

Trả lời