Kết thúc ngày thi đầu tiên, cả nước có 54 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật, trong đó đình chỉ 39 thí sinh, cảnh cáo 2, khiển trách 13, có 7 trường hợp đến trễ không được dự thi.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, tại nhiều hội đồng thi các trường tại TP.HCM đều dán cảnh báo thí sinh “không mang điện thoại vào phòng thi” nhưng vẫn có nhiều thí sinh vi phạm lỗi này. Riêng tại các hội đồng thi các trường ĐH phía Nam khá nhiều thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động vào phòng thi.
Trong buổi thi đầu tiên đã xảy ra nhiều “sự cố”. TS Trần Đình Lý, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Nông lâm TP.HCM cho biết một thí sinh tại điểm thi Trường THCS Phước Bình (Q.9, TP.HCM) khi đang làm bài một bị xuất huyết bao tử, ói không thể tiếp đã được cán bộ an ninh, y tế đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Q.9.
“Thí sinh này chỉ làm bài thi khoảng 45 phút thì bị bệnh được nhà trường đưa đi cấp cứu ngay và không trở lại thi được”- ông Lý cho biết.
Một thí sinh nữ Trường ĐH Tôn Đức Thắng bị cướp giật túi xách, trong đó có giấy báo thi. Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã giải quyết cấp giấy báo dự thi để thí sinh này được dự thi. Bà Trịnh Minh Huyền (phó hiệu trưởng nhà trường) cho biết để đề phòng cướp giật, hội đồng tuyển sinh của trường đã liên hệ với Công an phường Tân Phong, Công an Q.7 tăng cường lực lượng an ninh trước điểm thi cho thí sinh và phụ huynh.
Cũng trong buổi thi môn toán, trước giờ bóc đề thi, thí sinh Nguyễn Trường An của Hội đồng thi Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM bị ngất xỉu tại phòng thi. Thí sinh này được cán bộ y tế đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trước giờ bóc đề thi. Sau đó được tiếp tục làm bài thi và được bố trí cách ly thi riêng tại phòng hội đồng.
Trong khi đó, một thí sinh dự thi tại hội đồng thi vào Trường ĐH Phú Yên bị trúng gió phải đưa đi cấp cứu ngay trong buổi thi đầu tiên. Thí sinh này đổ bệnh khi đã quá nửa thời gian thi nên cơ bản đã hoàn thành bài thi của mình.
Tại điểm THPT Lương Văn Can (Q.8, TP.HCM) của hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã xảy ra sự cố hi hữu.
Sau khi được cán bộ coi thi gọi vào phòng thi và giấy thi, thí sinh P.T.V thay vì phải viết phần “môn thi: toán” thí sinh này lại viết: “biết gì ghi nấy”, phần họ tên thí sinh này ghi “GS Lương Văn Cang” rồi để đó, không làm bài. Giám thị phát hiện, động viên thí sinh nghiêm túc và đưa lại cho thí sinh này tờ giấy thi mới nhưng thí sinh này vẫn ngồi yên, không chịu làm bài.
Sau 30 phút làm bài thí sinh ôm bài thi bỏ chạy, lực lượng bảo vệ phải giữ lại đưa vào phòng hội đồng đến hết giờ thi mới cho về.
*Huế: Thí sinh lẫn cán bộ coi thi nhập viện
Tại Huế lúc 14g30 chiều 4-7, sau khi làm bài thi lý đúng 15 phút, một thí sinh bị đau dữ dội và nôn ói trong phòng. Tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm Huế, ngay trước giờ bóc đề môn lý, một nữ cán bộ coi thi cũng phải chuyển đi cấp cứu.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, thí sinh đã được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Trường ĐH Y dược Huế, kèm theo là sự áp tải của lực lượng công an.
Bệnh viện nhanh chóng xác định thí sinh bị ngộ độc thức ăn và có phương án điều trị khẩn cấp. Sức khoẻ thí sinh nhanh chóng ổn định, đến 15g10, thí sinh này đã được xe cứu thương chuyển về lại điểm thi và tiếp tục làm bài.
Trước đó, tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm Huế, ngay trước giờ bóc đề môn lý, một nữ cán bộ coi thi cũng đã bị đau phải chuyển đi cấp cứu. Vị cán bộ này là một giảng viên của Trường ĐH Kinh tế – ĐH Huế, được bệnh viện xác định bị động thai. Rất may đề thi chưa bóc nên không cần có sự áp tải của công an đến bệnh viện.
Tại Huế trong ngày thi đầu tiên, có 17.518 thí sinh dự thi trong tổng số 20.573 hồ sơ, đạt tỉ lệ 85,15%. Cả hai buổi thi có sáu trường hợp khiển trách, tất cả đều do nhìn bài thí sinh ngồi cạnh.
theo Tuổi Trẻ Online