Đến Đức Cơ bây giờ, chúng ta khó có thể hình dung ra một vùng biên viễn nghèo khó cách đây chỉ mới hai thập kỷ. Hiện thực là một khu kinh tế cửa khẩu được quy hoạch bài bản, nhiều công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đã được Nhà nước đầu tư và trong mắt của các nhà hoạch định kinh tế thì đây sẽ là vùng kinh tế động lực phía Tây của tỉnh trong tương lai. Và đặc biệt trong đó thị trấn Chư ty được xem điểm nhấn của toàn vùng…
Một góc phố ở thị trấn Chư Ty, Đức Cơ.
So với một số thị trấn trung tâm huyện trong tỉnh, Chư Ty là một trong những nơi có tốc độ phát triển khá nhanh. Những ngôi nhà ván tạm bợ bên con đường mòn hun hút ngày nào nhường chỗ cho những khu đô thị mới. Thị trấn bây giờ không chỉ bó vẹt theo con đường 19b đi qua mà vươn ra đến tuyến đường khác. Đặc biệt, đoạn từ trung tâm thị trấn ra đến cửa khẩu là sự hiện diện những ngôi nhà được xây cất khang trang xen lẫn vườn tược, cơ sở tiểu- thủ công nghiệp, điểm dịch vụ… Ngoài ra, khu trung tâm huyện lỵ có bước phát triển nhanh chóng. Cùng với chợ Đức Cơ, khu thương mại với đa dạng hoá sản phẩm hoạt động khá nhộn nhịp, đông đúc người dân đến mua bán cho thấy mức sống của người dân đã thay đổi hẳn. Thật khó tin khi thị trấn vùng biên Chư Ty đã có siêu thị và đông đảo các chi nhánh, điểm giao dịch ngân hàng thương mại. Ngoài ra, các công trình phúc lợi xã hội đã được lãnh đạo UBND huyện Đức Cơ chú trọng đầu tư, mang lại niềm vui lớn cho các đơn vị thụ hưởng.
Trong niềm vui Cô Nguyễn Thị Hồng-Hiệu trưởng trường THCS Quang Trung, Thị trấn Chư Ty, Đức Cơ tâm sự: Được sự quan tâm đầu tư của UBND huyện, năm học này chúng tôi rất phấn khởi khi có được một khu nhà làm việc khang trang, tạo tâm lí thoải mái cho thầy và trò trong giảng dạy và học tập, để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
Từ khi Ban thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU, Chư Ty không còn là thị trấn đơn độc giữa vùng biên giới xa xôi mà là một phần của Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Đức Cơ.
Ông Hồ Hữu Hồng-Người dân Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ vui vẻ cho biết: Nhìn thấy sự phát triển nhanh về đô thị hóa của TT Chư Ty nói riêng và huyện Đức Cơ nói chung, chúng tôi rất phấn khởi. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, các cấp lãnh đạo ở địa phương có thêm nhiều biện pháp góp phần phát triển KT – XH thêm nữa…
Gặp gỡ ông Vũ Văn Toàn-Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ chúng tôi được ông chia sẻ: Những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo, bộ mặt đô thị tại TT Chư Ty đang ngày càng hoàn thiện hơn, trong đó nổi bật là các tuyến đường chính đã được xây dựng khang trang, các ngôi nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều…
Để xây dựng Đức Cơ trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh trong tương lai cũng như xây dựng bộ mặt thị trấn Chư Ty ngày một khang trang, UBND huyện Đức Cơ đã mời các chuyên gia đầu ngành cùng khảo sát và quy hoạch, đề ra lộ trình phát triển cũng như tầm nhìn của địa phương đến năm 2020. Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt con số 13,3%, trong đó giai đoạn 2016 – 2020 tăng 13,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 từ 22,7 triệu đồng lên 55 triệu đồng/ người/năm vào năm 2020 và không còn hộ nghèo. Văn hóa – xã hội được gìn giữ phát huy, an ninh chính trị được giữ vững.
Ông Nguyễn Hồng Lam-PCT thường trực UBND huyện Đức Cơ cho hay: Chúng tôi cũng xác định, phát triển kinh tế xã hội huyện Đức Cơ phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Gia Lai, vùng Tây Nguyên và khu vực tam giác phát triển. Đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành và sản phảm theo hướng chất lượng, tạo giá trị gia tăng cao hơn. Đồng thời gắn với chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, đào tạo lao động phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương. Gắn phát triển kinh tế – xã hội với hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu đường 19 theo hướng phát triển lâu dài cũng như gắn với phát triển xã hội, đại đoàn kết các dân tộc, coi trọng nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo phúc lợi xã hội và hỗ trợ phát triển vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…
Hy vọng rằng, với việc xây dựng quy hoạch chiến lược, cùng với sự quan tâm đầu tư kinh phí kịp thời của Trung ương và của tỉnh, trong tương lai không xa một đô thị mới huyện Đức Cơ sẽ hình thành, tạo cơ hội để địa phương này tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, trở thành vùng kinh tế năng động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà, đồng thời là tiền đề để đưa Thị trấn Chư Ty lên đô thị loại IV vào năm 2020…/.
Đoàn Bình-Thanh Sáng