Xây dựng Chợ Hoa Lư mới – Chủ trương hợp lòng dân

Cập nhật 17/5/2017, 08:05:53

Trước sự xuống cấp của chợ cũ Hoa Lư, năm 2012, thành phố Pleiku đã triển khai xây dựng chợ Hoa Lư mới trên đường Nguyễn Bá Lân cách chợ cũ khoảng 500 mét rất khang trang với đầy đủ các điều kiện, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, buôn bán cho người dân ở phường Hoa lư và các địa bàn lân cận. Theo nhận xét của đa số người dân thì việc xây dựng chợ Hoa Lư mới là chủ trương đúng đắn.

Chợ Hoa Lư ở vị trí mới, cách chợ cũ khoảng 500 mét với quy mô gồm 59 kiốt bán hàng và hai khu nhà lồng với 192 sạp hàng.

Chợ Hoa Lư cũ được xây dựng từ năm 1992 và hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo các điều kiện kinh doanh, buôn bán và các vấn đề về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và nhất là ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Cách mạng tháng Tám. Trước thực tế đó để đáp ứng được nhu cầu kinh doanh, buôn bán của các tiểu thương và người dân, UBND thành phố Pleiku đã triển khai xây dựng lại chợ Hoa Lư ở vị trí mới, cách chợ cũ khoảng 500 mét với quy mô gồm 59 kiốt bán hàng và hai khu nhà lồng với 192 sạp hàng; tổng diện tích sử dụng trên 2.700m2 cùng hệ thống điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Hiện nay, nhiều tiểu thương đã thống nhất với chủ trương chuyển vào đây kinh doanh, buôn bán. Theo nhận xét của các hộ dân thì so với chợ cũ chợ Hoa Lư mới khang trang, sạch đẹp hơn.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai nói: “Theo tôi thì việc di dời chợ vô đây là quá hợp lý; là vì ở ngoài đó cái thứ nhất là không đảm bảo được an toàn giao thông, thứ hai nữa là chợ quá xuống cấp rồi nên khi đi vào chợ quá lấy lội. Còn chợ mới này thì tôi thấy xây dựng khang trang, sạch đẹp nên tôi thấy dân dời vô đây họp chợ là quá hợp lý”.

Mặc dù không đấu lô, sạp để kinh doanh trong chợ nhưng chị Trần Thị Trang cũng đã mạnh dạn thuê 1 gian hàng để kinh doanh buôn bán ngay trước khu chợ Hoa Lư mới. Cũng như nhiều hộ dân và các tiểu thương khác chị Trang cho rằng: Với các điều kiện hơn hẳn khu vực chợ cũ thì không sợ rằng không có khách hàng.

Chị  Trang cho biết: “Tôi thấy là hợp lý vì ngoài kia tắc đường, họ đứng tràn ra ngoài đường rất nguy hiểm. Vô đây thì bãi giữ xe thoải mái, đường vô thì tách biệt với đường lớn, nhà vệ sinh có chứ ngoài kia đâu có gì đâu nên là vô đây là rất hợp lý. Thấy mấy người kia nói vô đây sợ không bán được vì người ta quen chợ cũ rồi , còn tôi nghĩ người bán đi thì người mua cũng theo , như tôi đây họ cũng theo vô”.

Việc xây dựng và di dời chợ Hoa Lư vào vị trí mới là chủ trương đúng đắn, vì lợi ích và nhằm đảm bảo cho các tiểu thương có điều kiện kinh doanh tốt nhất; đồng thời, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Cách mạng tháng Tám; do đó, cùng với sự cố gắng nỗ lực của các cấp chính quyền thì các tiểu thương cũng cần chấp hành và nhanh chóng chuyển vào kinh doanh buôn bán tại chợ Hoa Lư mới.

Đức Hải, Duy Linh

 

Trả lời