Việc sử dụng và khai thác mạng Internet được xem là phổ biến, thông dụng ở nhiều vùng, miền trong cả nước. Nhưng đối với không ít người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì Interrnet vẫn là điều khá xa vời. Chính vì thế, việc Đảng ủy, chính quyền xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa mạnh dạn triển khai mạng Internet và nhất là lắp Wifi miễn phí ở khu vực trung tâm xã được xem là câu chuyện đáng ghi nhận trong cải cách thủ tục hành chính và đặc biệt hơn cả là kéo người dân đến gần hơn với cán bộ, chính quyền xã.
Hơn 1 tháng nay, ngoài thời gian lên lớp, phụ giúp ba mẹ làm việc nhà, nhóm 3 cô gái Gop, Pho, Nhom ở làng Kon Sơ nglôk (Kon Sơ Lok) đều tụ tập trước cổng trụ sở xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa để lên mạng xem ca nhạc, xem thông tin ở khắp mọi miền của đất nước Việt Nam và cả thế giới. Và họ nằm trong số nhiều người ở 5 làng của xã Hà Đông thường xuyên đến đây để lên mạng Internet bằng hệ thống Wifi miễn phí do Đảng ủy, chính quyền xã mới lắp đặt được hơn 1 tháng nay.
Anh Trần Văn Biên – Cán bộ UBND xã Hà Đông – Đăk Đoa cho biết: “Từ khi có mạng Wifi ở xã, ngoài việc truy cập cho công việc, hệ điều hành 4 cấp của xã, anh em trao đổi công việc qua lại. Anh em ở các làng chiều tối còn đến đây truy cập để học hỏi các mô hình làm kinh tế tiên tiến, tiếp xúc khoa học kỹ thuật, đặc biệt là đọc được các văn bản, học tập các mô hình ở khắp nơi. Anh em truy cập xong sẽ trao đổi lại với một số cán bộ xã, với làng về cách thức làm ăn”.
Xã Hà Đông là địa bàn khá đặc biệt với bốn bề bao phủ bởi núi non trùng điệp. Do địa hình hiểm trở cộng với tỷ lệ dân số trên 95% đồng bào dân tộc Bana, vì thế nhiều năm liền xã nằm trong diện địa phương nghèo của huyện Đăk Đoa. Chính vì xã nghèo, giao thông cách trở nên kể từ lúc thành lập đến nay Hà Đông khó có thể tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng hiện đại, nhất là Internet. Nhưng câu chuyện đó đã được thay đổi bằng việc chỉ 6 tháng trước, xã quyết định đưa mạng Internet từ trung tâm huyện vào xã. Không dừng lại ở đó, Hà Đông còn lắp Wifi cho người dân sử dụng miễn phí. Chính điều này mở ra nhiều thuận lợi cho nhân dân và nhất là cán bộ xã trong khai thác đối đa những tiện ích do mạng Internet mang lại.
Chị Ngũ – CB tư pháp – UBND xã Hà Đông – Đăk Đoa cũng cho biết: “Có mạng Wjfi công việc có nhiều tiện lợi hơn. Nói chung việc làm ở cơ quan ví dụ như văn bản mỗi lần muốn gởi thì dễ dàng hơn rất nhiều. Ngày xưa không có thì rất khó, phải đi ra tận trung tâm huyện rất xa. Bây giờ ngồi tại chổ cũng có thể chuyển lên cấp trên bằng mạng”.
Cũng là cơ quan công quyền nhưng kể từ khi lắp Wifi miễn phí, người dân, đặc biệt là thanh niên đến trụ sở xã Hà Đông khá thoải mái. Không chỉ xem những thông tin giải trí, họ còn tìm hiểu và học tập nhiều phương án, cách làm kinh tế hay, tìm hiểu những văn bản hành chính liên quan thiết thân đến đời sống cá nhân. Đây chính là cách làm khá tích cực không chỉ giúp công tác cải cách thủ tục hành chính trở nên tiện ích, hiệu quả mà còn đưa người dân đến gần hơn với chính quyền cơ sở./.
Thu Thủy, R’Piên