Vụ việc tại siêu thị Vỹ Yên, huyện Chư Sê – các ban ngành chức năng vào cuộc

Cập nhật 20/4/2014, 09:04:44

Sau khi phóng sự “Giá như người lớn bao dung hơn…” liên quan đến vụ việc đáng tiếc xảy ra ở siêu thị Vỹ Yên, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê được phản ánh trên đài PT – TH Gia Lai, dư luận xã hội tiếp tục có nhiều ý kiến trái chiều về những thông tin xung quanh vụ việc này. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin được phản ánh ý kiến của các ban ngành chức năng ở tỉnh Gia Lai về hướng xử lý vụ việc trong thời gian  tới.

 

Học sinh Trường THCS Chu Văn An, Chư Sê.

 

Trường THCS Chu Văn An, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê những ngày qua đang nỗ lực để hướng sự tập trung của tất cả các em học sinh, đặc biệt là của nữ sinh liên quan đến vụ việc xảy ra tại siêu thị Vỹ Yên vào ngày 10/4 vừa qua, vào những kỳ thi quan trọng cuối năm. Bởi nhiệm vụ chính của các em vẫn là học tập. Học để làm giàu tri thức, để biết lẽ phải ở đời và biết cách vượt qua lỗi lầm để trưởng thành hơn trong cuộc sống.

 

“Ban giám hiệu nhà trường đã phân công cô giáo chủ nhiệm lớp và tổng phụ trách đội luôn theo sát để động viên em vượt qua mặc cảm. Với học sinh, nhà trường cũng tổ chức nói chuyện dưới cờ để giúp các em nhận ra ai cũng có lỗi lầm và chúng ta hãy dang rộng vòng tay, không kỳ thị đối với bạn”.Thầy Thái Duy HằngHiệu trưởng trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Sê, Gia Lai, thầy Hằng cho hay.

 

Trong lúc nhà trường và gia đình đang nỗ lực nhằm làm dịu đi cú sốc tâm lý quá lớn so với sức chịu đựng của 1 học sinh lớp 7 thì các ban ngành liên quan đã vào cuộc để tìm cách xử lý thích đáng cho hành động phi giáo dục của những người đã gây ra cú sốc tâm lý đó.

Ông Nguyễn Thành HuếPhó giám đốc Sở LĐ – TB – XH tỉnh Gia Lai cho biết: Sở đã chỉ đạo cho các bộ phận chức năng như phòng Chăm sóc trẻ em và phòng lao động thương binh xã hội huyện Chư Sê can thiệp để tìm hiểu.

 

Còn đây là ý kiến của Bà Nhan Thị Hằng Nga-Phó giám đốc Sở GD – ĐT Gia Lai: Theo thông tin của chúng tôi thì hiện em học sinh đang bị sang chấn tâm lý khá nặng. Sở cũng đã có văn bản chính thức gửi cho UBND tỉnh để báo cáo sự việc và chỉ đạo trường THCS Chu Văn An cũng như phòng GD Chư Sê phối hợp với cơ quan công an điều tra làm rõ.

 

Vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an và Viện kiểm sát nhân dân phối hợp điều tra làm rõ. Tuy nhiên dưới góc độ pháp luật, hành vi trói tay, bắt giữ trái phép và gắn bảng với nội dung làm nhục người khác của một số nhân viên siêu thị là đã vi phạm quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự.

 

Trao đổi với Luật sư Nguyễn Hữu TựVăn phòng luật sư Hữu Tự, Pleiku, Gia Lai, ông Tự cho biết:  Tôi cho rằng hành vi bắt trói bé vào lan can và ép bé phải mang biển “Tôi là người ăn trộm” của một số nhân viên siêu thị Vĩ Yên là vi phạm pháp luật và đủ dấu hiệu cấu thành tội “Làm nhục người khác” theo điều 121 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009. Còn hành vi chụp hình tung lên mang xã hội lại càng mang tính chất nghiêm trọng hơn.

 

Trong vụ việc này, nhiều cơ quan truyền thông đã vào cuộc tích cực góp tiếng nói lên án những hành vi sai trái, đi ngược lại giá trị đạo đức của xã hội. Tuy nhiên, cũng không ít  trong số đó là không xác thực, chưa mang tính xây dựng nên vô hình trung làm cho vụ việc càng thêm phức tạp và gây nên những bức xúc không đáng có.

Với sự vào cuộc của ban ngành hữu quan, sai phạm chắc chắn sẽ bị xử lý. Nhưng sự tổn thương trong tâm lý đứa trẻ có lẽ sẽ không dễ xoá nhoà. Lời kết của bài phản ánh xin được mượn thông tin bài viết trên báo Tuổi Trẻ về việc Nhà xuất bản trẻ sẽ quyên góp 200 tủ sách trị giá 1 tỷ đồng nhằm giúp trẻ em vùng sâu, vùng xa trong đó có tỉnh Gia Lai có cơ hội nuôi dưỡng niềm đam mê với văn hóa đọc. “Biến chuyện không đẹp thành chuyện đẹp” âu cũng là mong muốn chung của những ai nặng lòng với thế hệ trẻ và quan tâm đến vấn đề đạo đức xã hội./.

Hoà Giang – Minh Thanh – Mạnh Hà

Trả lời