Vỡ nợ tại huyện Ia Grai

Cập nhật 15/5/2014, 13:05:53

Vào chiều 14/5, hàng chục người dân tụ tập trước cổng nhà bà Trương Thị Khương trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai để đòi tiền và phản đối chuyện bà Khương bán nhà cho người khác làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Đây là hậu quả của việc huy động vốn dưới hình thức mua cà phê nhưng không trả tiền của cơ sở thu mua nông sản Khương Nhung diễn ra trong gần 1 năm qua.

Người dân tụ tập trước cổng nhà bà Trương Thị Khương.

Bà Trần Thị Liên , tổ dân phố 7 – Thị trấn Ia Kha – Ia Grai trình bày việc bị cơ sở Khương Nhung chiếm dụng của gia đình 150 triệu đồng qua hình thức nhận ký gởi 6 tấn cà phê nhân. Công sức 1 năm vất vả, cực nhọc giờ đánh đổi bằng những buổi chờ chực  để đòi  nợ.  Với  gương mặt hốc hác, khổ sở bà nói : “Tôi ký gởi cà phê từ cuối năm 2013, giờ nhà không có tiền, tôi đến đòi thì bà Khương không trả. Tôi đi nhặt từng hạt cà phê lép để đem đến đây, giờ người ta nói như vậy, tôi phải biết  làm sao”?.  

Cơ sở Khương Nhung chuyên thu mua nông sản được khoảng 10 năm tại thị trấn Ia Kha. Những năm đầu, cơ sở còn làm ăn khá uy tín. Nhưng về sau mà cụ thể nhất là ở niên vụ 2012-2013, cơ sở này bắt đầu có dấu hiệu chiếm dụng vốn bằng hình thức vay tiền, nhận ký gởi cà phê của nông dân mà lại không trả cả vốn lẫn lãi. Qua thống kê ban đầu, có khoảng 30 hộ nông dân là nạn nhân của cơ sở Khương Nhung với số tiền xấp xỉ 5 tỷ đồng.

 

        Cùng tâm trạng ông Nguyễn Văn Nông – Tổ dân phố 7 – Thị trấn Ia Kha – Ia Grai nói: Chỉ vì tôi tin người, tôi nghĩ người ta giữ lời nên tôi mới ký gởi như thế. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, đau ốm không có một đồng tiền mua thuốc, ráng dành dụm trồng cà phê rồi có bao nhiêu gởi cho bà Nhung, bây giờ bả bỏ trốn”.

Đây là vụ thứ 2 kể từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn huyện Ia Grai xảy ra vỡ nợ theo hình thức này với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Với thủ đoạn khá quen thuộc đó là lợi dụng sự tin tưởng, có phần dễ dãi của người dân và đánh vào tâm lý không thể bảo quản, trông coi nông sản sau khi thu hoạch, các cơ sở thu mua nông sản đã kêu gọi nông dân ký gởi cà phê, tiêu và sẵn sàng giúp cắt bán với giá cao ở bất kỳ thời điểm nào. Nhưng sau một thời gian, nhiều cơ sở đã không còn uy tín như trước và thậm chí có thái độ chối bỏ trách nhiệm trả nợ.

 Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng – Phó trưởng công an huyện Ia Grai cho biết: Qua điều tra cho thấy, vụ việc này có dấu hiệu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Và cơ quan công an huyện sẽ điều tra làm rõ. Tuy nhiên qua đây cũng khuyến cáo người dân nên chọn những cơ sở có uy tín để ký gởi nông sản”.

Câu chuyện nông dân ký gởi nông sản và cơ sở, doanh nghiệp thu mua nông sản tuyên bố phá sản và xù nợ liên tục diễn ra ở khắp các địa phương trong tỉnh đã và đang làm đau đầu các ngành chức năng. Phương thức, thủ đoạn của những người lợi dụng danh nghĩa thu mua nông sản chiếm dụng vốn của người dân chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị, các bạn .

 

Thu Thuỷ , R’Piên

Trả lời