Về với vùng căn cứ cách mạng Krong Anh hùng

Cập nhật 16/3/2025, 06:03:15

Trong những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, ác liệt, đồng bào các dân tộc xã Krong (huyện Kbang) vẫn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ và theo cách mạng để nuôi giấu, che chở cán bộ, chiến sĩ ta thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, để đi đến giải phóng tỉnh nhà vào ngày 17/3/1975. 50 năm đã trôi qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của các cấp, đồng bào các dân tộc nơi đây luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương Krong anh hùng ngày càng giàu đẹp. Về với vùng căn cứ cách mạng Krong hôm nay, chúng ta dễ dàng cảm nhận được sự đổi thay đang hiện diện nơi vùng đất anh hùng.

Trong những ngày tháng 3 lịch sử, chúng tôi có dịp đến thăm xã Krong anh hùng. 50 năm sau ngày giải phóng, thị trấn Dân chủ năm xưa giờ đã khoác lên mình “chiếc áo” mới với những gam màu tươi sáng của sự ấm no, đủ đầy. Với sự quan tâm đầu tư của các cấp, hạ tầng cơ sở thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống cho người dân đã được xây dựng khang trang. Đời sống của người dân nơi đây cũng đang đổi thay từng ngày.

Ông Đinh Bư – Làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang nói: “Trước đây thời chiến tranh thì bà con ăn của mỳ, ăn bắp, lúa gạo thì không có. Từ giải phóng cho đến nay thì sướng rồi, vừa Nhà nước đầu tư, dân làng cảm ơn Nhà nước giúp bà con làm đường, làm trường học, Trạm Y tế thì đều có hết; bây giờ không có ý kiến gì nữa, nhà ở của bà con cũng được Nhà nước giúp làm.”

Cùng với sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, bà con nơi đây không ngừng nỗ lực vươn lên. Cùng với những cây trồng như lúa nước, bắp, mỳ, những năm gần đây, người dân đã trồng những cây có giá trị kinh tế cao như cà phê, mắc ca với hơn 1.000 ha, chiếm gần 1/3 tổng diện tích cây trồng hàng năm của xã. Từ đó đã từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã Krong đã đạt gần 35,5 triệu đồng/năm.

Ông Đinh Trú – Làng Đăk Bok, xã Krong, huyện Kbang chia sẻ: “Trước kia bà con dựa vào đất trồng lúa, trồng ngô nhưng bây giờ bà con áp dụng khoa học kỹ thuật và trồng cây lâu năm như cây cà phê, cây mắc ca; nói chung thu nhập đem lại cho bà con thấy ổn định hơn, năm nay giá cả về tăng lên, cây mắc ca cũng được mùa nên với những cây công nghiệp dài ngày bà con có thu nhập cũng rất mừng.”

Với sự quan tâm của các cấp, cùng tinh thần nỗ lực vươn lên của người dân là cơ sở và động lực để cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng xã Krong ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Đăng Danh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Krong, huyện Kbang trao đổi: “Tranh thủ sự đầu tư của các cấp và của Đảng, Nhà nước thì địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để cùng với Nhân dân triển khai thực hiện các chương trình về phát triển kinh tế – xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo quốc phòng – an ninh; đồng thời, tận dụng các nguồn lực và các chương trình dự án trên địa bàn để tiếp tục vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mô hình, nhất là những loại cây, con có giá trị kinh tế cao, mang lại hiệu quả để mang lại thu nhập ổn định và nâng cao đời sống cho người dân.”

Anh hùng trong kháng chiến, đoàn kết, nỗ lực vươn lên trong thời kỳ đổi mới, vùng căn cứ cách mạng Krong đã bứt phá vươn lên mạnh mẽ để mỗi dịp đến Krong chúng ta cảm nhận sự đổi thay từng ngày của vùng đất anh hùng với sự ấm no, đủ đầy hơn./.

Đức Hải – Viễn Khánh – R’Piên

Trả lời