Là một trường ở vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn của huyện Kbang, nhưng thời gian qua Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Đắkrong đã có nhiều nổ lực cố gắng và đạt được nhiều kết quả trong công tác giảng dạy. Bước vào năm học mới 2013-2014 các thầy cô giáo và học sinh ở đây lại tiếp tục vượt khó để thực hiện thắng lợi sự nghiệp “trồng người”.
Trường được thành lập tháng 8 năm 2011, trong điều kiện cơ sở vật chất còn rất nhiều thiếu thốn. Để có chỗ ăn, ở cho các em học sinh, nhà trường đã tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương; đồng thời chủ động đi vận động các đơn vị tài trợ, các thôn, làng góp tiền của, công sức làm thêm phòng ở, nhà ăn cho trường.
Cùng với việc bổ sung cơ sở vật chất, nhà trường đã tập trung huy động và duy trì sĩ số học sinh. Để duy trì tốt hoạt động của một trường Bán trú, mỗi thầy cô giáo ở đây còn là những người cha, người mẹ thứ hai của học trò. Muốn các em yên tâm tới trường, việc đầu tiên nhà trường xác định là phải lo cho các em được cái ăn, cái mặc. Vì thế, các thầy, cô vẫn thường đi quyên góp quần, áo, sách vở, đồ dùng cho các em. Ngoài dạy chính khóa, thầy cô còn tổ chức kèm cho các em học vào buổi tối, lo cho các em mỗi khi đau, ốm và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi khác để giữ chân các em ở lại trường. Khó khăn là vậy, nhưng các nhà giáo nơi đây vẫn ngày, đêm miệt mài chăm lo cho các em.
Cô giáo Phạm Thị Hoàng Lan-Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Đắkrong, huyện Kbang cho biết: “Buổi sáng lúc 5h, chúng tôi phải dậy cho các em đánh răng, rửa mặt, gấp chăn màn, cho các em ăn…nhiều em từ trên làng xuống rất là bé, thậm chí có em chưa biết cầm thìa, cầm đũa, giáo viên phải chỉ cho các em ăn. Chúng tôi cố gắng hết sức mình góp một phần công sức để cho các em được học tập tốt hơn”.
Em Đinh Thị Bảo Yến- Lớp 4A, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Đắkrong, huyện Kbang cho biết về suy nghĩ của mình: “Chúng em rất thích đi học và mỗi lần đến trường rất vui. Thầy, Cô dạy chúng em rất là tận tình và hướng dẫn chúng em làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, an toàn”.
Những năm học qua, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Đắkrong luôn là điển hình của ngành Giáo dục Kbang về công tác duy trì sỹ số học sinh, là đơn vị đi đầu trong phong trào xã hội hóa giáo dục, xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.
Thầy Lê Thanh Hải–Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Kbangcho biết: “Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Đắkrong đã thực hiện rất tốt việc quản lý học sinh bán trú, hướng dẫn cho các em sống có nề nếp, kỹ luật, thực hiện được các thao tác khoa học. Cụ thể là nhà trường đã mời cơ quan Quân sự huyện đến tập cho các em về các đội hình đội ngũ và các thao tác vệ sinh cá nhân, đặc biệt là nuôi dạy và tính kỷ luật trong sinh hoạt bán trú. Tất cả các em ở các bản, làng rất là xa, tuổi còn nhỏ, buổi đầu rất bỡ ngỡ nhưng sau một thời gian được các thầy cô giáo ở truờng quan tâm diu dắt, huớng dẫn các em đã có nề nếp quy cũ” .
Năm học này, Trường có 17 lớp ở khu vực trường chính và 6 điểm trường với gần 350 học sinh. Trong đó, học sinh dân tộc thiểu số chiếm gần 98%, 2/3 các em ở bán trú tại trường. Trong năm học này,nhà trường phấn đấu giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được UBND Tỉnh tặng Bằng khen; Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm học nhà trường đã đưa ra nhiều biện pháp triển khai thực hiện, nhất là về chuyên môn và vận động, duy trì sĩ số học sinh.
Thầy giáo Phạm Quốc Tuấn-Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Đắkrong huyện Kbang cho biết:“Chúng tôi đã họp chuyên môn nhà trường, chỉ đạo cho các bộ phận xây dựng, đóng góp ý kiến, xây dựng phương pháp cho nhà trường vì trường là một trường vùng sâu, vùng xa, ngay từ đầu tháng 8 chúng tôi tiến hành làm cam kết giữa nhà trường với phụ huynh, các thôn, làng. Qua gần 2 tuần mức độ áp dụng phương pháp của chúng tôi đã áp dụng có sự tiến triển, sau ngày tựu trường hầu hết các bậc phụ huynh đều đưa con tới trường đầy đủ”.
Hiện nhà trường mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục có sự quan tâm, đầu tư về cơ sở, vật chất. Có như vậy thì cùng với sự tâm huyết, yêu nghề của cán bộ, giáo viên nơi đây, nhà trường sẽ không ngừng vượt khó để tiếp tục đạt nhiều kết quả cao trong năm học 2013-2014 và những năm tiếp theo./.
Ctv:Hồng Hạnh