Thời gian qua, tình trạng cháy, nổ xảy ra tại hộ gia đình, nhà ở, khu dân cư, nhất là nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…có chiều hướng gia tăng. Để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, TP. Pleiku đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm nâng cao ý thức chủ động phòng cháy, sẵn sàng chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác PCCC, thời gian qua, Công an TP. Pleiku thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, hộ kinh doanh, lực lượng PCCC trên địa bàn với các nội dung về vai trò và tầm quan trọng của công tác PCCC; các kiến thức cơ bản về công tác PCCC; phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”; tổ chức chữa cháy, thoát nạn trong đám cháy, kỹ năng PCCC và CNCH.
Ông Nguyễn Thế Nhất – Tổ trưởng tổ PCCC và cứu hộ thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku nói: “Thông qua các lớp tập huấn của lực lượng công an, chính quy của cấp trên quan tâm về tập huấn cho các đối tượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và của từng thôn, làng như chúng tôi thấy đây là một nội dung vô cùng thiết thực và hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ. Bởi vì chúng ta biết rồi một đám cháy nhỏ, nếu mà chúng ta phát hiện sớm thì nó là rất đơn giản thế còn nếu nó lan rộng ra rồi thì mọi phương tiện lực lượng tập trung có khi cũng không hiệu quả được và dẫn đến rất nhiều những cái nguy cơ về con người, về tài sản và tính mạng của nhân dân.”
Những năm gần đây, tình hình cháy nổ trên địa bàn TP. Pleiku luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tính từ cuối năm 2022 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 13 vụ cháy, làm 2 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 1,6 tỷ đồng. Trên cơ sở phòng ngừa là chính, là chiến lược lâu dài nhằm làm tốt công tác phòng cháy, TP. Pleiku đã xây dựng các mô hình về PCCC tại các khu dân cư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, theo đó đến nay, toàn thành phố đã thành lập được 49 Tổ liên gia an toàn PCCC, 10 điểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư.
Ông Nguyễn An – Tổ trưởng TDP 2, phường Phù Đổng, TP. Pleiku cho biết: “Chúng tôi tổ chức ra mắt tổ phòng cháy chữa cháy của tổ dân phố 2 thì hiện nay là có 3 điểm, trong đó là một điểm là gọi là cụm 1, một điểm cụm 2, 1 điểm ở cụm 3. Qua đây thì tôi cũng đề nghị UBND phường cũng nên là nhân rộng mô hình như tổ 2 ở đây ra là toàn phường để từ đó là giúp cho bà con nhân dân, không những tổ dân phố 2 rồi nhân dân toàn phường, mà đặc biệt là các hộ nằm trên con đường hẻm mà ô tô vào không được thì đây là một việc việc làm rất là ý nghĩa và quan trọng.”
Bên cạnh đó, TP. Pleiku đã thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thường xuyên ra quân kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC tại các xã, phường trên địa bàn. Đồng thời lực lượng Cảnh sát khu vực tăng cường phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền pháp luật về PCCC tại các làng, trường học với hơn 11.500 người tham gia. Tuyên truyền qua xe loa lưu động được 528 lượt, loa truyền thanh 624 lượt, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, mạng xã hội zalo, facebook, qua các buổi họp dân tại tổ dân phố.
Trung tá Lương Anh Sơn – Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Pleiku thông tin: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia công tác phòng chữa cháy, đặc biệt là đối với tầng lớp nhân dân, tổ chức họp các tổ dân phố và với chỉ tiêu của bộ đặt ra là mỗi hộ dân tối thiểu phải có một người được tiếp cận và được tuyên truyền các cái kỹ năng và về các cái nhận thức, hiểu biết về công tác PCCC. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm các cái hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố và cũng phối hợp với ubnd các phường, xã để xây dựng các cái mô hình an toàn PCCC trong khu dân cư như là mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng, sẽ nhân rộng các điểm chữa cháy công cộng khác trong các cái khu dân cư, các điểm mà xảy ra cháy có thể là gây thiệt hại nghiêm trọng về người.”
Hiện tại đang là thời điểm cuối mùa hanh khô, thời tiết nắng nóng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ xảy ra. Trước tình hình đó, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng chính quyền cơ sở tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án phòng cháy chữa cháy nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Đồng thời người dân cần nâng cao ý thức,trách nhiệm trong công tác PCCC, trang bị kiến thức, phương tiện PCCC nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân và cộng đồng.
CTV Bá Bính