TÌNH TRẠNG THIẾU NƯỚC SẠCH TẠI VÙNG BIÊN GIỚI IA MƠR

Cập nhật 06/7/2014, 10:07:35

Nhiều năm nay, tại xã vùng biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông, người dân phải thường xuyên sử dụng nguồn nước bị nhiễm vôi, nhiễm phèn. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Hiện tại, nhu cầu sử dụng nước sạch đang trở nên cấp thiết đối với nhiều hộ dân nơi đây.

 

Chuyển đến định cư tại xã Ia Mơr từ năm 2008 thì cũng từng ấy năm, gia đình chị Nguyễn Thị Loan và những hộ khác trong làng Ring vẫn chưa được sử dụng nguồn nước sạch thật sự. Nguồn nước từ 3 giếng khoan bị nhiễm phèn nặng hầu như chỉ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày và không thể uống được.  “Chúng tôi ở đây chỉ biết dùng nguồn nước này do Nhà nước cấp, nhìn bề ngoài thì nước rất là trong nhưng thật ra lắm cặn vôi. Chúng tôi và dân ở đây không biết cách nào cũng chỉ biết dùng nguồn nước này. Không biết bệnh tật đến lúc nào”.  Chị Nguyễn Thị Loan, Làng Ring – xã Ia Mơr – Chư Prông nói.

 

Làng Ring có hơn 60 hộ dân, gần như toàn bộ đều phải sử dụng bình đun nước trước khi sử dụng. Nước bị nhiễm vôi, phèn nên chất lượng không đảm bảo và thực tế đến nay nhiều người dân tại đây đã gặp phải vấn đề về sức khỏe do sử dụng nguồn nước này trong thời gian dài.  Ông Trần Xuân Việt, Làng Ring – xã Ia Mơr – Chư Prông nói thêm: “Chất lượng nguồn nước ở đây hiện tại bây giờ nếu đun xong để lâu một thời gian sẽ lắng xuống một lần vôi trong bình nước. Hiện tại ở đây nhiều người đã bị đau dạ dày và tá tràng. Đi ra khám đã phát hiện phát sinh bệnh đó rồi”.

 

 Làng Ring trước đây là làng Thanh niên lập nghiệp do Tỉnh đoàn Gia Lai quản lý. Lúc mới thành lập để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt đã có 3 giếng khoan và tháp nước được xây dựng. Ngoài ra, Ban quản lý làng Thanh niên lập nghiệp Ia Mơr cũng đã đầu tư thêm hệ thống máy lọc nước riêng biệt nhằm cung cấp nước sạch cho dân. Dù vậy, qua nhiều năm không đưa vào sử dụng, máy lọc nước đã bị để chỏng chơ, hoang phí. Trong khi đó, người dân thì chật vật vì thiếu nguồn nước sạch sinh hoạt.    Hiện tại dự án hệ thống máy nước lọc mà BQL dự án Làng thanh niên lập nghiệp trước đây đã đầu tư thì dân làng cũng chưa sử dụng vì lý do con người vận hành. Hiện tại làng Ding chưa có người dân nào được học để vận hành được máy nên máy vẫn chưa sử dụng đến. Nếu như trong thực tế hiện nay thì máy lọc không phù hợp vì máy đặt cách suối Mơ 300m. Khi sử dụng máy lọc sẽ tiêu hao tiền điện hơn và đẩy giá cao ảnh hưởng đến người dân".  Ông Vũ Xuân Trăng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơr – Chư Prông nói.

Làng Ring nằm giáp giới với Campuchia. Khí hậu vùng này hầu như quanh năm khô nóng. Điều kiện sống thiếu thốn, khắc nghiệt đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Ngoài thiếu nguồn nước sạch thì vấn đề chăm sóc sức khỏe, giáo dục, giao thông, vốn sản xuất….vẫn còn nhiều hạn chế. Điều mà người dân làng Ring nói riêng và xã Ia Mơr nói chung đang mong mỏi đó là sớm đưa hệ thống máy lọc nước vào sử dụng để bảo đảm sức khỏe, giúp họ yên tâm bám trụ, sinh sống góp phần xây dựng vùng biên giới ngày càng phát triển./.

 

 

 

Nhật Thành , Thanh Sáng

Trả lời