Tin bão trên biển Đông và thông báo thời tiết xấu tỉnh Gia Lai

Cập nhật 09/11/2013, 09:11:02

Trong 24 giờ qua, tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng phía Nam áp cao lạnh lục địa. Thời tiết: Mây thay đổi, ngày nắng, có mưa vài nơi. Lượng mưa phổ biến dưới 5mm.

  Hồi 04 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 – 35km. Đến 04 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Thừa Thiên Huế – Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc và đi dọc theo các tỉnh Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 04 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 104,9 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi các tỉnh Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH THỜI TIẾT XẤU Ở GIA LAI

 

I. Tình hình mưa trong 24 giờ qua:

Đêm qua, mực nước trên các sông phổ biến có dao động theo xu thế giảm.

II. Nhận định tình hình khí tượng thuỷ văn trong 24 giờ tới:

Trong 24 giờ tới, tỉnh Gia Lai do ảnh hưởng hoàn lưu phía Tây của cơn bão số 14. Thời tiết nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đổi hướng cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Lượng mưa phổ biến 70 – 120mm, có nơi trên 120mm. Riêng các vùng phía Đông lượng mưa phổ biến 100 – 200mm, có nơi trên 200mm.

Từ đêm nay, mực nước trên các sông sẽ tăng nhanh và có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông phổ biến đạt từ báo động II đến báo động III, có nơi trên báo động III.

Hiện nay, Hồ An Khê xả với lưu lượng 360 m3/s, Ayun Hạ xả với lưu lượng 240 m3/s, hồ Sê San 4A xả với lưu lượng 2192 m3/s.

Do có mưa to kết hợp với xả lũ các hồ vùng thượng lưu, nên nguy cơ ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông là rất lớn, đặc biệt vùng hạ lưu sông Ba và Sê San. Đề nghị các địa phương có biện pháp ứng phó kịp thời, khẩn trương thực hiện các phương án ứng phó với bão, lũ, phòng chống lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh do bão gây ra.

Tin phát lúc: 9 giờ 00 phút

Đài khí tượng thuỷ văn khu vực tây nguyên

Trả lời