Công trình thủy lợi ChưGu ở xã ChưGu, huyện Krôngpa hoạt động gián đoạn sau mấy năm đưa vào khai thác và rồi ngừng hẳn. Nguyên nhân khách quan và chủ quan thì có nhiều, nhưng có một nguyên nhân rất cơ bản và trực tiếp là các công trình thủy điện lớn nhỏ được cắm từ thượng nguồn đến hạ lưu Sông Ba đã bức tử trạm Bơm này.
Trạm bơm xã ChưGu sẽ được cải tạo nâng cấp phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp.
Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, sáng ngày 13/3, lãnh đạo Sở Nông nghiệp cùng với đại diện các sở: Kế hoạch đầu tư, Xây dựng, Công thương phối hợp với lãnh đạo UBND huyện Krôngpa đi kiểm tra thực tế tại công trình thủy lợi ChưGu, huyện Krôngpa. Công trình này được khởi công xây dựng năm 2007 đến năm 2010 thì hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí hơn 12,5 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ nguồn trái phiếu Chính phủ hơn 11 tỷ đồng, còn lại là ngân sách huyện cân đối. Theo thiết kế, công trình có năng lực tưới cho 80ha lúa nước và hơn 40 ha cây trồng khác ở cánh đồng xã ChưGu. Sau khi hoàn thành việc xây dựng, công trình đã phục vụ tưới cho diện tích cây trồng trong 2 vụ Đông Xuân 2010-2011, 2011-2012. Đến vụ Đông Xuân 2012-2013 thì huyện Krôngpa cho tạm dừng hoạt động công trình này vì mực nước ở sông Ba tại vị trí đặt máy bơm xuống quá thấp do các công trình thủy điện ở đầu nguồn chặn dòng tích nước vào mùa khô. Trước tình trạng trên, UBND huyện Krôngpa xin ý kiến và được lãnh đạo UBND tỉnh đồng ý triển khai phương án cải tạo và nâng cấp lại Trạm bơm điện ChưGu.
Các máy bơm trục ngang giờ không còn phù hợp.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này Ông Tô Văn Chánh- Phó Chủ tịch UBND huyện Krôngpa nói: Vì do hạn hán, hơn nữa mực nước sông Ba xuống quá thấp nên nước tại bể hút xuống thấp không đủ nước để máy bơm hoạt động. Huyện đã có phương án sửa chữa nhưng do vào mùa mưa nên chưa sửa chữa được, nay mới tiến hành.
Theo phương án sửa chữa và nâng cấp trạm bơm điện ChưGu thì chủ yếu cải tạo, mở rộng phần bể hút để phù hợp với địa hình và lưu lượng nước sông Ba hiện tại; đồng thời thay thế hệ thống máy bơm. Trước đây, trạm bơm này sử dụng hệ thống máy bơm trục ngang, giờ không phù hợp với địa hình hiện tại nên thay thế bằng 3 máy bơm chìm từ Trạm bơm Cầu Hai xã Phú Cần chuyển sang. Với hệ thống máy bơm chìm phù hợp với địa hình hiện tại sẽ phát huy tác dụng tốt.
Ông Bùi Văn Xóa- Trạm trưởng Trạm quản lý thủy nông huyện Krôngpa khẳng định: Khi cải tạo xong, Trạm sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để khai thác, quản lý hiệu quả công trình này…
Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Sở Nông nghiệp và đại diện các sở ngành liên quan với lãnh đạo UBND huyện vào sáng ngày 13/3, nhiều ý kiến cho rằng, sự biến đổi lớn của dòng chảy và lưu lượng nước trên sông Ba trong mùa khô không thể lường trước được do có quá nhiều công trình thủy điện lớn và vừa được xây dựng từ thượng nguồn cho đến hạ lưu sông Ba gây ra cạn kiệt dòng sông này trong mùa khô do thủy điện tích nước là một trong những nguyên nhân dẫn đến trạm bơm này hoạt động gián đoạn. Trên thực tế đã có không ít trạm bơm điện rải rác ven sông Ba được xây dựng những năm trước đây cũng đã phải hứng chịu hậu quả như trên.
Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Krôngpa sẽ chỉ đạo Trạm quản lý thủy nông và một số ngành hữu quan của huyện đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện ChưGu để hoàn thành vào tháng 5 tới và quản lý, khai thác tốt công trình này nhằm cung cấp nguồn nước tưới phục vụ hiệu quả việc sản xuất của nhân dân trên địa bàn./.
Hà Đức-R’Piên.