Mục thông tin qua báo chí trong nước ngày 29.11.

Quốc hội biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
Ngày 28/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Thông tin được quan tâm trên các báo số ra ngày hôm nay.
Với 486 phiếu của đại biểu QH biểu quyết tán thành (chiếm 97,59%), Quốc hội đã chính thức thông qua bản Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi) vào sáng 28.11. “Đây là thời khắc lịch sử quan trọng. Mỗi vị ĐBQH đã thực hiện ý chí, nguyện vọng của toàn dân, thay mặt toàn dân quyết định thông qua bản hiến pháp. Bản hiến pháp này đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân”-Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định. Nội dung được phản ánh trên báo Lao Động.
Các thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật là phát biểu của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trước báo chí về bản Hiến pháp sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua. Theo ông Ông Uông Chu Lưu nói: Bản Hiến pháp (HP) sửa đổi lần này đã thể chế hóa Cương lĩnh của Đảng trên cơ sở phát huy dân chủ, phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, đề cao quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân, đồng thời phân định rõ chức năng nhiệm vụ của cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp so với hiện nay.
Chủ quyền nhân dân được nhận thức sâu sắc là phát biểu của GS.TS Trần Ngọc Đường (chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu lập pháp, thành viên Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp) trên báo Tuổi Trẻ khi trao đổi về một số nội dung mới của bản Hiến pháp này. Theo ông Đường thì: Nhìn tổng thể thì bản Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua có nhiều điểm mới cả về nội dung lẫn kỹ thuật lập hiến. Trong số đó điểm mới đầu tiên là chủ quyền nhân dân được nhận thức sâu sắc và thể hiện đầy đủ, xuyên suốt trong toàn bộ các chương của Hiến pháp.
Hôm nay (29/11), ngày họp cuối cùng của kỳ họp thứ 6, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) sau nhiều phiên thảo luận. Một trong những điểm đáng lưu ý của Luật Đất đai (sửa đổi) lần này là phải gắn với việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 liên quan đến sở hữu đất đai, việc thu hồi đất, giá đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thành lập cơ quan định giá đất độc lập, việc thu hồi đất phải hài hoà và tính đến sinh kế của người dân bị thu hồi đất. Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua sẽ giải quyết được những bất cập, vướng mắc, yếu kém hiện nay trong công tác quản lý đất đai. Trong chương trình làm việc buổi chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6 sau 32 ngày làm việc.
Chiều 28.11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) giai đoạn 2014 – 2016. Thông tin trên báo Thanh Niên.
Theo đó, Quốc hội nhất trí cho phép Chính phủ phát hành bổ sung vốn TPCP giai đoạn 2014 – 2016 là 170.000 tỉ đồng để đầu tư bốn nhóm dự án công trình: Thứ nhất các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây nguyên. Thứ hai, các dự án dở dang trong danh mục vốn TPCP giai đoạn 2012 – 2015. Thứ ba, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cuối cùng là dùng làm vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn vay ODA.
Giá hồ tiêu tăng kỷ lục là bái viết đáng chú ý trên báo Gia Lai số ra ngày hôm nay.
Theo đó trong những ngày qua, giá hồ tiêu trên thị trường liên tục tăng cao ở mức kỷ lục trên 160.000 đồng/kg. Dù giá tăng cao nhưng tiêu trong dân không còn nhiều. Theo dự báo, giá hồ tiêu sẽ còn tiếp tục tăng ở mức cao trong thời gian tới.
70% sữa nước là sữa hoàn nguyên Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo quốc tế ứng dụng công nghệ cao và phát triển bền vững sữa tươi sạch tại Việt Nam tổ chức ngày 28-11. Nội dung được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ.
Theo đánh giá của các chuyên gia, VN thuộc nhóm 20 nước nhập khẩu sữa nhiều nhất trên thế giới (mỗi năm ước nhập khẩu khoảng 1,2 triệu tấn sữa các loại, chủ yếu là sữa và kem cô đặc, pha chế). Trong dòng sữa nước, trên 70% là sữa hoàn nguyên (hay sữa pha lại) có nguyên liệu từ sữa bột nhập với giá thành đắt trong khi chất lượng lại không bằng sữa tươi sạch.
BT: Lê Thư