Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Binh đoàn 15 luôn đặc biệt quan tâm đến việc tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống cho người dân tại chỗ cũng như giúp đỡ đồng bào trong những lúc khó khăn, thiếu thốn. Với ý nghĩa đó, Binh đoàn 15 và các đơn vị trực thuộc đã triển khai hàng loạt dự án, chương trình và những hoạt động thiết thực, ý nghĩa để giúp đỡ đồng bào địa phương, qua đó càng thắt chặt nghĩa tình quân dân.
Những hình ảnh về hoạt động cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn 15 mới đây đã hỗ trợ gạo lúc giáp hạt cho người dân ở 3 xã biên giới IaTôr, IaMơr và IaPiơr, huyện ChưPrông. Những ngày qua, do thời tiết, khí hậu thay đổi, mưa nhiều kèm theo lốc xoáy đã làm ảnh hưởng, thiệt hại nhà cửa và một số cây trồng của người dân. Nhiều hộ đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu. Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Binh đoàn 15 và 2 đơn vị trực thuộc là Công ty Bình Dương và Trung đoàn Kinh tế- quốc phòng 710 đã tổ chức đợt hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Trò chuyện cùng chúng tôi anh Siu Nhân- làng Blu xã IaTôr, huyện ChưPrông tâm sự: Nhà mình có 4 người, được cán bộ Binh đoàn 15 và công ty Bình Dương hỗ trợ 25kg gạo, gia đình mình ăn đủ 1 tháng để lao động sản xuất cho tháng tới. Gia đình và bà con trong làng cảm ơn bộ đội Binh đoàn 15…
Để chia sẻ với bà con trong những lúc khó khăn, thiếu thốn, trong đợt này Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 trích gần 100 triệu đồng từ quỹ “Vì người nghèo” của đơn vị mua gần 7 tấn gạo hỗ trợ cho 331 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở các làng thuộc xã: IaTôr, IaMơr và IaPiơr, huyện ChưPrông- nơi Công ty Bình Dương và Trung đoàn Kinh tế-quốc phòng 710 đứng chân. Sự giúp đỡ kịp thời của Binh đoàn 15 đã góp phần giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15, Thượng tá Nguyễn Đình Giáp cho biết: Binh đoàn 15 đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên- nơi mà cuộc sống của đồng bào còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Trong quá trình làm nhiệm vụ chúng tôi luôn chú trọng đến việc triển khai công tác dân vận và giúp dân xóa đói giảm nghèo. Mặc dù điều kiện Binh đoàn đang gặp khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế nhưng Binh đoàn vẫn tổ chức các hoạt động để chia sẻ, giúp đỡ với nhân dân trong những lúc khó khăn, thiếu thốn.
Từ khi thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên cho đến nay, Binh đoàn 15 và các đơn vị trực thuộc đã triển khai nhiều dự án, chương trình thiết thực và ý nghĩa, góp phần vực dậy và làm đổi thay mạnh mẽ ở nhiều vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Binh đoàn đã tạo việc làm với mức thu nhập ổn định cho hơn 30 ngàn lao động, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; đồng thời triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để chuyển giao, giúp đồng bào địa phương thay đổi nếp nghĩ cách làm, cải thiện đời sống. Riêng Trung đoàn Kinh tế-quốc phòng 710 thông qua phát triển các dự án trồng cao su đã tạo việc làm cho gần 400 lao động là đồng bào thiểu số tại các xã: IaPiơr, IaLâu, IaGar, IaMơr, huyện ChưPrông; đồng thời tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và nhiều công trình phúc lợi góp phần tạo diện mạo nông thôn trên địa bàn ngày càng khởi sắc.
Ông Trần Quốc Toàn- phó Chủ tịch UBND xã IaMơr, huyện ChưPrông Trần khẳng định: Những năm qua, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn kinh tế quốc phòng 710 thuộc Binh đoàn 15 đã tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ nhân dân chúng tôi để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Điều đó đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn ở xã.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”- giúp nhau trong những lúc khó khăn và thiếu thốn thì giá trị của sự nhân văn càng nhân lên gấp bội. Những người lính Binh đoàn 15 đã thường xuyên làm được những điều ý nghĩa như thế với nhân dân đang đùm bọc, cưu mang mình hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sự có mặt của những người lính Binh đoàn 15 và bao người lính cụ Hồ khác là một trong những chỗ dựa vững chắc cho nhân dân, góp phần xây dựng vùng biên giới ngày càng bình yên và trù phú trên con đường đổi mới, phát triển./.
Hà Đức-Văn Thiền (Binh đoàn 15)