Sáng ngày 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn chuyên môn triển khai các hoạt động về phòng, chống bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường cho cán bộ chuyên trách 55 trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn của tỉnh.
Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người bị bệnh tăng huyết áp, tức là cứ 4 người trưởng thành thì có một người mắc. Tăng huyết áp là nguyên nhân chủ yếu gây tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy tim,…Trong số 17 triệu người bị bệnh tăng huyết áp ở cộng đồng thì có tới trên 50% chưa được phát hiện và điều trị kịp thời.
Còn tại Gia Lai, theo kết quả điều tra ngẫu nhiên trong năm 2020 tại 40 xã, phường, thị trấn của tỉnh, tỷ lệ tăng huyết áp ở lứa tuổi từ 18 – 69 tuổi chiếm 13,7% là nữ và 15,8% nam. Sau buổi tập huấn, 100% học viên sẽ biết cách xây dựng kế hoạch, chẩn đoán, điều trị, dự phòng, phát hiện sớm, quản lý và sử dụng phần mềm báo cáo bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng. bao gồm các chương trình: Đái tháo đường, các rối loạn do thiếu hụt Iốt, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản. Bên cạnh nâng cao năng lực điều trị cho cán bộ y tế thì người dân cũng cần nâng cao nhận thức, kiểm tra huyết áp thường xuyên, nhất là những người có nguy cơ về tim mạch./.
Lệ Xuân – Phi Long