Nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ không hề đơn giản, nhất là đối với các trường ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Để thực hiện nhiệm vụ này, nhiều giải pháp đã được ngành giáo dục triển khai thực hiện. Trong đó, xác định tăng cường ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy là một trong những giải pháp quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, trường THCS DTNT huyện Ia Grai đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giảng dạy và bước đầu đạt được những kết quả đáng phấn khởi.
Không còn là những tiết học cứng nhắc và đơn điệu theo phương pháp truyền thống theo kiểu cô hỏi, trò trả lời dựa vào sách giáo khoa, thay vào đó là những tiết học trực quan sinh động như thế này. Các thầy, cô giáo soạn bài và trực tiếp giảng dạy với bảng tương tác với nhiều hình ảnh minh họa, clip sôi động. Học sinh thì cảm thấy thích thú hơn với những tiết học theo phương pháp mới này.
Em Rơ Mah Ý, học sinh Trường THCS Dân tộc bán trú huyện Ia Grai chia sẻ: Khi được học về CNTT và bảng thông minh thì em thấy thích hơn vì có những hình ảnh, video sinh động hơn, làm cho chúng em tiếp thu dễ hơn những bài học.
Để có được những tiết học sinh động như vậy, bản thân mỗi giáo viên phải tự nỗ lực nắm bắt CNTT, sử dụng thành thạo thiết bị và áp dụng hợp lý vào các bài giảng. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhà trường đề ra đối với các giáo viên nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới phương pháp dạy học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường qua từng năm học.
Thầy Hoàng Đức Anh, GV Toán – Tin, Trường THCS Dân tộc bán trú huyện Ia Grai cho biết: “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào trong giảng dạy thì đối với giáo viên dễ dàng soạn giảng và dễ dàng tìm kiếm tài liệu ở trên mạng cũng như tạo cho bài giảng thêm sinh động và hấp dẫn. Đối với học sinh khi mà được học những bài giảng có ứng dụng CNTT ví dụ như có máy chiếu và bảng thông minh thì học sinh dễ hiểu hơn và tăng thêm sự hấp dẫn ở trong những môn học đó và làm cho học sinh dễ hứng thú, nhớ lâu hơn”.
Đối với đặc thù của một trường dân tộc bán trú thì việc tăng cường ứng dụng CNTT như hiện nay có ý nghĩa thiết thực hơn bao giờ hết. Bởi không chỉ giúp nâng cao hiệu quả từng bài học, từng môn học, việc tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc với máy tính và các thiết bị hiện đại sẽ giúp các em có thêm nhiều kỹ năng cần thiết để học tập có hiệu quả hơn khi tiếp cận với kho tàng kiến thức bao la từ mạng internet.
Cô Nguyễn Thị Bé, hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc bán trú huyện Ia Grai cho biết: “Thực hiện công tác đổi mới giáo dục do Bộ giáo dục triển khai thì nhà trường cũng rất coi trọng công tác ứng dụng CNTT trong nhà trường. Trường cũng được cấp trên cấp cho bảng tương tác hay còn gọi là bảng thông minh. Các thầy cô cũng đã tự học hỏi cùng nhau xây dựng những giáo án để lên lớp, góp ý để triển khai sử dụng được hiệu quả hơn. Bên cạnh đó trường cũng có 1 phòng máy tính kết nối mạng để vừa dạy tin học, vừa giúp cho học sinh có thể truy cập kiến thức và các em có thể thực hành bài tập của các bộ môn khác thông qua internet. Điều đó giúp các em tích cực và chủ động hơn trong học tập, không phải học thụ động”.
Nhờ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy- học, học sinh Trường THCS DTNT huyện Ia Grai thêm yêu thích, hứng thú hơn với việc học tập và ngày càng gắn bó hơn với trường, lớp. Năm học qua, tỉ lệ duy trì sỉ số của trường đạt 100%, tỉ lệ học sinh khá, giỏi đạt gần 50%. Ngay từ đầu năm học 2016- 2017, trường tiếp tục xem đây là giải pháp có hiệu quả trong đổi mới phương pháp dạy và học để từng bước hiện thực hóa lộ trình đổi mới căn bản và toàn diện ngành giáo dục trong tình hình mới./.
Ngô Thanh- Đức Thành