Chiều ngày 9 tháng 9, Sở Tài chính Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách 4 tháng còn lại năm 2016- ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Sở Tài chính và kho bạc Gia Lai. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang và Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hùng Minh đã tham dự và chỉ đạo hội nghị.
Tại hội nghị, Bộ Tài chính đã trao tặng Cờ thi đua cho Sở Tài chính Gia Lai, đơn vị đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành Tài chính năm 2015 và tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho ngành tài chính Gia Lai. Năm 2015 là năm khó khăn nhất từ sau những năm 2010 , tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện lộ trình miễn, giảm thuế, cắt, giảm đầu tư công, tiết kiệm chi thường xuyên của Chính phủ đưa ra, trong khi nhiệm vụ được giao lại tăng thêm đã phát sinh nhiều khó khăn trong cân đối trong thu chi ngân sách địa phương. Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa phục hồi được sản xuất kinh doanh; nợ thuế tăng vượt định mức quy định… Trước tình hình này ngành tài chính đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra những giải pháp kịp thời, hiệu quả nên đến cuối năm tổng thu ngân sách trên địa bàn đã đạt khá cao với trên 3.314 tỷ đồng, đạt 132,2% dự toán Trung ương giao, vượt 22,7% dự toán HĐND giao; tăng thu 614 tỷ đồng, nhờ đó tỉnh đã đảm bảo nguồn cân đối chi trả kịp thời các khoản chi theo chế độ. Phát huy kết quả đạt được, trong 8 tháng đầu năm 2016, Sở Tài chính Gia Lai đã phối hợp với Cục Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ thu ngân sách đạt được tiến độ dự toán, cụ thể là 2.279 tỷ đồng đạt 71,7 so với dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 66,7% so với dự toán HĐND giao, bằng 106% so với cùng kỳ.
Phát biểu tại hội nghị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đã động viên, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức của Sở Tài chính Gia Lai trong việc tham mưu xây dựng dự toán ngân sách, phân khai sớm, tạo chủ động cho đơn vị sử dụng ngân sách xây dựng dự toán chi tiết, đảm bảo nguồn kinh phí để các đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cũng như triển khai các giải pháp thu đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong đó có vấn đề sử dụng ngân sách và quyết toán còn để ra sai phạm ở một số đơn vị,việc sử dụng kinh phí dàn trải vẫn diễn ra, nợ đọng thuế còn cao…Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Trong thời gian tới bên cạnh khắc phục những hạn chế tồn đọng, Đảng ủy Sở Tài chính Gia Lai cần tập trung lãnh chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách 2016, cần chủ động tính toán, tăng cường phối hợp với các địa phương và các ngành liên quan tham mưu xây dựng dự toán 2017 đúng và chính xác, tăng cường đẩy mạnh các biện pháp quản lý, tổ chức khai thác tốt nguồn thu và quyết liệt chống thất thu.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ngay tại hội nghị Sở Tài chính Gia Lai và Kho bạc Nhà nước Gia Lai đã tiến hành ngay ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2016 và giai đoạn tiếp theo.
Mai Loan, Viễn Khánh