Sáng ngày 23/09/2013, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu một số cặp lai giữa lợn rừng Thái Lan và lợn nái bản địa tại Gia Lai”, ông Lê Quang Vịnh làm chủ nhiệm đề tài; cơ quan chủ trì là Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Gia Lai.
Nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành điều tra, tuyển chọn thu thập 30 con lợn nái và 03 con lợn đực bản địa tại 03 huyện (Chư Păh, Krông Pa và Đăk Pơ) để tạo nguồn giống ban đầu; bước đầu xác định được cơ cấu đàn, khả năng sinh trưởng, sinh sản, phương pháp kỹ thuật nuôi dưỡng; nắm được đặc điểm ngoại hình, tập quán chăn nuôi và các vấn đề liên quan đến chăn nuôi lợn bản địa của đồng bào địa phương. Mục tiêu của đề tài nhằm tăng chọn lọc và nhân giống lợn bản địa, từ đó đề xuất xây dựng chính sách và giải pháp bảo tồn giống lợn bản địa tại tỉnh Gia Lai; sản xuất giống lợn rừng lai F1 trên cơ sở đàn nái nền là giống lợn bản địa; xây dựng quy trình chăn nuôi lợn bản địa và lợn rừng F1 phù hợp với tỉnh Gia Lai (đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số), góp phần đa dạng hoá sản phẩm vật nuôi, tạo ra sản phẩm thịt lợn đặc sản phục vụ cho tiêu dùng.
Kết quả nghiên cứu cho thấy lợn bản địa Gia Lai là một phẩm giống quý, thích nghi cao với điều kiện tự nhiên Gia Lai và có vai trò quan trọng trong đời sống của người đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, giống lợn bản địa Gia Lai đang có nguy cơ giảm sút nhanh chóng về số lượng và chất lượng nên việc tiếp tục nghiên cứu bảo tồn và phát triển quỹ gen lợn bản địa này trong sản xuất là thực sự cần thiết.
Hội đồng nghiệm thu đánh giá đây là một đề tài khoa học có ý nghĩa thiết thực, cần được áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Phương pháp nghiên cứu và các mục tiêu được triển khai đạt yêu cầu đặt ra ban đầu. Các thí nghiệm được bố trí công phu, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, các kết quả đạt được là đáng tin cậy. Đề tài đạt 78,2 điểm và được Hội đồng Khoa học – Công nghệ chuyên ngành xếp loại khá./.
Ctv: Ninh Anh