Mặc dù hiện nay đã bước vào mùa đi biển nhưng nhiều ngư dân vẫn không thể vươn khơi, bám biển do thiếu vốn do các khoản hỗ trợ của nhà nước chưa đến được tay người dân. Phản ánh của PVTS Đài PT-TH Phú Yên tại Cảng cá Đông Tác, Phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng, nhiều tàu vẫn còn đang nằm bờ vì chưa có kinh phí ra khơi.
Anh Lương Công Hòa, ngư dân phường Phú Đông, TP Tuy Hòa nói: Đang chuẩn bị cho chuyến biển đầu mùa, chúng tôi phải tu bổ ghe tốn từ 50 đến 70 triệu, nhưng đến giờ chưa nhận được tiền hỗ trợ, chúng tôi đang rất khó khăn.
Mỗi chuyến biển thường kéo dài từ 1 tháng đến 40 ngày. Để có khoản kinh phí trang trải, nhiều ngư phải vay từ 120 đến 140 triệu từ nguồn vốn vay lưu động theo Nghị định 67 của Chính phủ với lãi suất 0,5%.
Thực tế cho thấy, đi biển không phải lúc nào cũng thuận lợi, không ít chuyến biển ngư dân phải tay trắng trở về. Điều đó cũng đồng nghĩa, khoản tiền vay đầu tư cho chuyến biển không thể trả.
Ông Lương Luận, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Phường Phú Đông, TP Tuy Hòa cho biết: “Số tiền vay chỉ đủ cho 1 chuyến biển. Nếu trúng, thì có tiền tái đầu tư cho những chuyến sau. Nếu không trúng thì phải vay tiền nóng bên ngoài để để đi biển. Tôi mong muốn nhà nước sớm chi tiền hỗ trợ cho ngư dân”…
Theo quyết định 48 của Chính Phủ, có 4 mức hỗ trợ tiền dầu cho tàu cá đánh bắt ở vùng biển xa: tàu có công suất từ 90 đến 250CV được hỗ trợ 35 triệu/chuyến; từ 250 đến 400CCV được hỗ trợ 55 triệu/chuyến; từ 400 đến 700cv được hỗ trợ 75 triệu/chuyến và trên 700cv được hỗ trợ 100 triệu/chuyến.
Tuy nhiên, theo nhiều ngư dân, các thủ tục nhận hỗ trợ còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho ngư dân.
Lương Công Đông, ngư dân phường Phú Đông, TP Tuy Hòa nói: “Các chỗ, tiền hỗ trợ 2015 đã nhận được từ đầu năm 2016, ở Phú Yên thì mới nhận gần 2 tháng nay. Còn chuyện nhắn tin cũng gây trở ngại lớn, các tỉnh chỉ cần 5 tin nhắn hợp lệ. Nhưng ở Phú Yên thì phải đủ 15 tin nhắn, nhiều lúc do sóng điện đài trục trặc coi như chuyến biển mất trắng”.
Phường Phú Đông, TP Tuy Hòa hiện có 234 tàu cá công suất máy từ 90CV đến 700CV, chuyên đánh bắt xa bờ. Năm 2015, chỉ 55 tàu có lãi, số còn lại thì 50% huề vốn và 50% thua lỗ phải nằm bờ. Trong số đó, có nhiều chủ tàu thiếu vốn sản xuất, không có điều kiện đầu tư ngư lưới cụ để đa nghề. Vì vậy, được nhận khoản tiền hỗ theo đúng thời gian quy định để kịp thời vươn khơi bám biển là mong muốn của nhiều ngư dân lúc này./.
Như Nguyện – Hoàng Trúc