Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai có hiệu quả công tác vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo thông qua nhiều hình thức cụ thể, mang ý nghĩa chính trị nhân văn sâu sắc; góp phần không nhỏ vào việc nâng cao địa vị phụ nữ trong gia đình, xã hội. Nhân kỷ niệm 83 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2013), phóng viên Đài PT – TH Gia Lai đã có cuộc trao đổi với bà Trần Ngọc Chi – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai nói về vai trò của người phụ nữ trên mặt trận xóa đói giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Phỏng vấn Bà Trần Ngọc Chi – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai
PV: Xin bà cho biết những kết quả nổi bật trong phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của Hội triển khai trong thời gian vừa qua?
Bà Trần Ngọc Chi – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai: “ Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo luôn được các cấp hội lựa chọn là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hàng năm để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với những kết quả cụ thể: Hội đã khai thác tín chấp và quản lý có hiệu quả nguồn vốn tín dụng, đặc biệt là nguồn vốn từ ngân hàng CSXH được đẩy mạnh. Các cấp hội đã giải ngân được gần 1 tỷ đồng cho các hội viên vay vốn, đầu tư phát triển kinh tế..Đẩy mạnh các phong trào “ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” “giúp nhau không tính lãi” “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo…”. Đồng thời, thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật….”
PV: Gia Lai là một tỉnh đặc thù, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 45%, từ thực tiễn các hoạt độn của hội, công tác vận động chị em phụ nữ người dân tộc thiểu số tham gia các phong trào còn gặp những khó khăn gì?
Bà Trần Ngọc Chi – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai: “Xuất phát từ thực tiễn các phong trào thì công tác vận động chị em phụ nữ còn gặp những khó khăn nhất định. Thứ nhất là do trình độ, nhận thức của một bộ phận phụ nữ dân tộc thiểu số, đặc biệt ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn hạn chế nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Thứ hai là tỷ lệ hộ nghèo còn cao, vẫn còn một số thủ tục lạc hậu, bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại…Phong trào phụ nữ tại các địa bàn dân tộc thiểu số phát triển chưa đồng đều, các hoạt động còn nghèo nàn, thiếu tính bền vững…”
PV: Trong thời gian tới Hội có đề ra những pháp tuyên truyền trong các cấp hội , hội viên tham gia phong trào gắn với 4 phẩm chất của người phụ nữ trong thời đại mới là “Tự trọng – tự tin – trung hậu – đảm đang”?
Bà Trần Ngọc Chi – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai: “Hội tăng cường tranh thủ các nguồn lực từ các cấp ngành, đơn vị để thực hiện chương trình tuyên truyền. Xây dựng nội dung tài liệu tập huấn và tài liệu truyền thông với nhiều hình thức phong phú, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhiệt tình, tâm huyết có kỹ năm truyền thông..tổ chức giao lưu, gặp mặt biểu dương gương điển hình tiên tiến…..”
PV: Vâng xin cảm ơn và đã dành thời gian cho cuộc trao đổi vừa rồi!
Bích Thủy – Thanh Sáng