Trong bức tranh nhiều màu sắc của ngày xuân, niềm vui của Nhân dân ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) được nhân lên bởi bộ mặt nông thôn được “thay da, đổi thịt”; các tuyến đường được nhựa hóa, bê tông phẳng phiu, thông suốt và nhiều ngôi nhà được xây dựng kiên cố, khang trang… Bức tranh nông thôn mới càng rộn ràng và tươi vui hơi khi Xuân đến Tết về người người nô nức sửa sang nhà cửa, các vùng quê rực rỡ cờ Tổ quốc tung bay phất phới mừng Đảng quang vinh, mừng quê hương, đất nước đổi mới, thanh bình trong niềm hân hoan tràn ngập sắc xuân.
Những ngày giáp Tết, đến thăm xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, đi trên những tuyến đường bê tông rộng mở hai bên là những dãy nhà khang trang, chứng kiến những vườn cây trĩu quả…, chúng ta có thể cảm nhận rõ sự đổi thay của vùng quê này. Nhân dân xã Ia Tôr đón Xuân mới và Tết năm nay trong niềm hân hoan, phấn khởi khi xã vừa đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM.
Ông KPuih Mách – Phó Bí thư Chi bộ làng Nẽh Xo, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông cho biết: “Xã rồi làng Nẽh Xo đạt chuẩn nông thôn mới rồi, bà con rất vui, nói chung bà con ngày càng phát triển, nhà cửa đẹp. Đường làng ngõ xóm sạch, đẹp, trồng hóa làm hàng rào xanh. Nói chung sang năm cũng duy trì như thế để làm sao mà đạt hơn nữa, duy trì nếp sống văn hóa.”
Sau 13 năm triển khai Chương trình xây dựng NTM, xã Ia Tôr đã thực hiện hiệu quả các tiêu chí về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, y tế, giáo dục, đào tạo, môi trường; đặc biệt là thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội… Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, năm 2021 xã có 318 hộ nghèo thì đến cuối năm 2024 số hộ nghèo giảm còn 26 hộ, chiếm tỷ lệ 2,17%.
Ông Bùi Văn Cường – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Tôr, huyện Chư Prông trao đổi: “Với kỳ vọng của xã là tiếp tục duy trì các tiêu chí và tiếp tục thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao và làng NTM kiểu mẫu để duy trì sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã ổn định. Đặc biệt thu nhập bình quân đầu người phấn đấu hàng năm là đạt 53 triệu/người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo được giảm xuống…”
Chương trình xây dựng nông thôn mới được tỉnh Gia Lai triển khai đạt được thành tựu rất quan trọng, dự kiến năm 2024 tỉnh có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 101 xã và có 160 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.
Xác định rõ vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, người dân tại các địa phương đã nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, cuộc sống ngày càng no ấm, hạnh phúc… Khi đời sống được nâng cao, người dân càng tích cực tham gia góp công sức, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa…, cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Ông Kpa Thiêm – Bí thư Chi bộ thôn Sô Ma Hang A, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện cho biết: “Hiện tại bây giờ thì thôn về kinh tế đang từng bước phát triển, hộ nghèo so với năm ngoài thì giảm dần. Bộ mặt của thôn giờ khang trang, nhà cửa sạch sẽ, không còn nhà nào nuôi nhốt gia cầm dưới sàn nhà.”
Ông Lê Đình Hinh – Bí thư Đảng ủy xã Ia Peng, huyện Phú Thiện trao đổi: “Đến nay xã đã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới và UBND tỉnh trao tặng xã NTM năm 2023/ Trong thời gian tới UBND xã, Đảng ủy, hệ thống chính trị của xã rồi đến cả thôn làng cùng với người dân chung tay góp sức đoàn kết để giữ gìn, giữ vững các tiêu chí NTM trong thời gian tới. Đồng thời đăng kí 1 số tiêu chí nâng cao mà xã có khả năng đạt được.”
Những kết quả quan trọng Gia Lai trong xây dựng nông thôn mới đã đạt được thể hiện sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao và sự chung sức đồng lòng của hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Cuộc sống ấm no, hạnh phúc tại những xã, những thôn, làng nông thôn mới với niềm vui, sự phấn khởi hiện hữu trên gương mặt của mỗi người dân đã tô điểm cho mùa Xuân thêm rạng ngời với bao ước vọng tốt đẹp
Linh Chi – R’Piên – Bảo Anh