Những thách thức, khó khăn phải đối diện trong năm 2024 đã trở thành “phép thử” đối với sự quyết tâm, nỗ lực vượt khó, cùng sự đồng sức, đồng lòng của toàn ngành Y tế Gia Lai nhằm giúp hệ thống y tế của tỉnh tiếp tục phát triển, hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân ngày một tốt hơn.
Một trong những sứ mệnh quan trọng của ngành y tế đó là làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đối với công việc này, trong năm 2024, ngành Y tế Gia Lai đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, đặc biệt là kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không để xảy ra các loại dịch bệnh truyền nhiễm như tả, dịch hạch, bạch hầu cũng như một số dịch bệnh mới nổi như cúm A (H1N1, H5N1, H7N9), MERS-CoV, Ebola, đậu mùa khỉ, bệnh do vi rút Zika,…Để có được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo xuyên suốt về chuyên môn từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.
Ông Nguyễn Thế Hùng – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa thông tin: “TTYT huyện Đak Đoa đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch phát triển y tế đến 2030, trong đó chúng tôi rất quan tâm đến công tác trạm y tế. Thứ nhất chúng tôi duy trì 100% trạm y tế có bác sĩ, duy trì 100% trạm tế đạt tiêu chí quốc gia. Thứ hai chúng tôi nâng cao trách nhiệm chuyên sâu của dự phòng để làm sao công tác phòng chống dịch bệnh cũng như công tác triển khai chương trình y tế quốc gia được tốt nhất.”
Không chỉ làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh mà ngành Y tế tỉnh Gia Lai còn thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số, các Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân nên số lượt khám chữa bệnh toàn tỉnh trong năm 2024 tăng 143 nghìn lượt so với năm 2023. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy ngành y tế đang “lấy người bệnh làm trung tâm” để nâng cao chất lượng phục vụ.
Ông Nguyễn Tấn Phúc – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Thực ra trong năm 2024 chúng tôi đã làm được rất là nhiều việc, việc đầu tiên tôi muốn nói đó là cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trong bệnh viện. Trong đó hài lòng của người bệnh và thân nhân người bệnh có trên 90% là họ hài lòng, khoảng 97% khi hỏi họ có quay lại khám chữa bệnh không thì họ trả lời là có. Điều đó rất là vui, chúng tôi cũng đã cải thiện và đưa được nhiều kỹ thuật mới.”
Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đã đề ra; các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe nhân dân của toàn tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 1,12%; 3 chỉ tiêu vượt gồm: Tỷ lệ xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế; số bác sĩ/vạn dân và tổng số giường bệnh/vạn dân. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo tuyến y tế các cấp tập trung triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trong năm 2025.
Ông Lý Minh Thái – Giám đốc Sở Y tế Gia Lai trao đổi: “Trong năm 2024 công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai dưới sự chỉ đạo của các cấp, các ngành mà trực tiếp là ngành y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai tốt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, chủ động vấn đề giám sát và kết quả đến nay tất cả dịch bệnh trên địa bàn của tỉnh đều kiểm soát ổn định và nằm trong tầm kiểm soát của ngành y tế. Từ kết quả năm 2024, năm 2025 ngành tiếp tục chủ động trong công tác phòng, chống dịch và có kế hoạch hết sức cụ thể để chúng ta giám sát, đặc biệt là các giám sát trọng điểm liên quan đến những bệnh có ca dịch để làm sao đó làm tốt công tác phòng, chống dịch đảm bảo được công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn của tỉnh.”
Luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ đối với ngành y: “Thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như là mình đau đớn; Lương y phải như từ mẫu”; với tinh thần “đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết”, với niềm tin, tâm thế mới và khát vọng phát triển, toàn ngành Y tế tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của Nhân dân, góp phần quan trọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, thịnh vượng, Nhân dân khỏe mạnh, ấm no, hạnh phúc.
Lệ Xuân – Viễn Khánh