Màu áo mới ở các làng nông thôn mới

Cập nhật 27/1/2025, 07:01:08

Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12 ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh” nên Gia Lai ngày càng có nhiều thôn, làng đạt chuẩn làng nông thôn mới. Từ điểm tựa mang tên “Chỉ thị số 12”, các nhiều thôn, làng được khoác lên mình “chiếc áo mới” với nhiều gam màu tươi sáng, tràn đầy sức sống.

Làng Hreng, xã Hoà Phú, huyện Chư Păh có 270 hộ với hơn 1.200 khẩu, 100% là người Jrai được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Làng Hreng hôm nay, đường làng, ngõ xóm đều đã được thảm nhựa, bê tông hóa; cảnh quan môi trường sạch đẹp; kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, bản sắc văn hoá dân tộc được gìn giữ và phát huy.

Ông Rơ Châm Gun – Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Hreng, xã Hoà Phú, huyện Chư Păh cho biết: “Bà con hưởng ứng tham gia tích cực trong việc xây dựng làng văn hoá mới. Triển khai xây dựng nông thôn mới kinh tế phát triển, hiện nay trong làng nhà nào cũng có cà phê, hồ tiêu rồi sầu riêng nữa nên nhiều gia đình xây nhà mới, có nhà xây hơn tỷ đồng, các máy móc phục vụ sản xuất đầy đủ. Cùng với đó thì gìn giữ cồng chiêng và lứa tuổi trẻ, học sinh ở đây được tập luyện để đánh cồng chiêng biểu diễn trong các dịp lễ hội…”

Việc xây dựng làng nông thôn mới cũng đã tạo nên sự thay đổi lớn tại làng Đê Ktu thuộc thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang. Cuộc sống của đồng bào Bahnar ở đây đã cải thiện và nâng cao. Bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Năm nay giá cá phê và hồ tiêu tăng cao nên bà con ở đây đón tết rất vui vẻ.

Bà Đinh Thị Thoen – Làng Đê Ktu, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang chia sẻ: “Nhà mình làm được 2 ha cà phê và làm tiêu nữa, vừa rồi thu hoạch cũng được nhiều, giá bán năm nay cũng cao nên được nhiều tiền…mình đi mua sắm các vật dụng và sắm sửa quần áo mới cho con cái và mọi thứ cho gia đình để đón tết…”

Ông Tril – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Đê Ktu, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang bày tỏ: “Bà con ở đây thực hiện thay đổi nếp nghĩ cách làm, sản xuất và chăn nuôi đạt giá trị kinh tế cao. Ở đây nhà nào cũng có làm cà phê và hồ tiêu, nhà ít thì 1 ha, nhà nhiều thì 5 đến 7 ha. Giá cả nông sản năm nay tăng cao, bà con rất phấn khởi và năm nay ở đây ăn tết lớn và vui vẻ…”

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, đến nay, toàn tỉnh đã có 160 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 129 thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Trường Trung Tuyến – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai trao đổi: “Những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã cùng phối hợp với các ngành liên quan để chung tay xây dựng làng văn hoá trong vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt trong đó thực hiện có hiệun quả chương trình hỗ trợ phát triển vùng dân tộc và miền núi đã góp phần tích cực trong việc xây dựng làng nông thôn mới. Xây dựng làng nông thôn mới đã làm diện mạo vùng dân tộc thiểu số thay đổi và đời sống người dân được nâng lên. Trong năm 2025 Ban Dân tộc sẽ tiếp tục cùng các ngành thực hiện các chương trình dự án lồng ghép phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số; đồng thời Ban Dân tộc sẽ hỗ trợ làng mà đơn vị kết nghĩa phấn đấu xây dựng làng đạt chuẩn nông thôn mới…”

Những thay đổi, khởi sắc ở các thôn, làng nông thôn mới không chỉ tạo nên niềm vui, phấn khởi cho các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân bước vào năm mới 2025 với khí thế mới mà còn tạo động lực lớn để tỉnh Gia Lai quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025.

Khi chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; khi cuộc sống đã khởi sắc, buôn làng ngày càng tươi đẹp hơn, người dân càng thêm gắn bó với quê hương, thêm yêu mảnh đất của mình./.

Ngọc Ánh – Huy Toàn

Trả lời