Lễ kỷ niệm 254 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2025); 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789-2025)

Cập nhật 01/2/2025, 11:02:10

Sáng nay (01/02/2025) – nhằm Mùng 4 Tết Ất Tỵ, tại Di tích An Khê trường thuộc Quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo tại thị xã An Khê, UBND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 254 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2025); 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789-2025). Dự Lễ kỷ niệm, về phía khách mời có đồng chí U Huấn – Uỷ viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum; và đại diện lãnh đạo huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thanh Bình – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Phạm Thị Tố Hải – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Gia Lai; Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Siu Hương – Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo thị xã An Khê và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng đông đảo du khách và Nhân dân trên địa bàn thị xã An Khê.
Lễ kỷ niệm được Đài PT-TH Gia Lai truyền hình trực tiếp trên sóng THGL và nối sóng với 24 Đài PT-TH trong cả nước, đồng thời livestream trên các nền tảng mạng xã hội Truyền hình Gia Lai.

Trong không khí vui tươi của mùa Xuân mới, Lễ kỷ niệm 254 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn; 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa được mở đầu với chương trình nghệ thuật tái hiện giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam; tinh thần bách chiến, bách thắng của nghĩa quân Tây Sơn và chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa qua hoạt cảnh gồm các tiết mục: Trống trận Tây Sơn do Đội nhạc võ – Bảo tàng Quang Trung, tỉnh Bình Định biểu diễn; trích đoạn “Tây Sơn Thần tốc” do Đoàn tuồng Nhơn Hưng, tỉnh Bình Định biểu diễn và màn biểu diễn Võ Cổ truyền đến từ các Câu lạc bộ thuộc Chi hội võ cổ truyền An Khê Tây Sơn Thượng đạo. Tất cả đã đưa mọi người hòa cùng hào khí Tây Sơn, cùng quay về lịch sử của đội quân thần tốc, bách chiến bách thắng của Anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung – Nguyễn Huệ; với niềm tự hào, tưởng nhớ công ơn to lớn của Hoàng đế Quang Trung và các tướng sĩ nhà Tây Sơn. Tiếng trống trận như một vũ khí thần diệu, gắn liền với những chiến công hiển hách của nghĩa quân Tây Sơn. Và ngay chính tại Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo thuộc thị xã An Khê – nơi khởi phát phong trào Tây Sơn, những âm thanh của trống trận Tây Sơn vang lên như hòa vào hồn thiêng sông núi, làm sống lại hào khí của mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789, dưới sự lãnh đạo tài tình của anh hùng Quang Trung – Nguyễn Huệ, nghĩa quân Tây Sơn đã làm nên Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa với một cuộc hành quân thần tốc chưa từng có, đập tan quân xâm lược Mãn Thanh, giải phóng Thăng Long, xóa bỏ sự chia cắt đất nước, giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Lời hịch vang vọng trước giờ xuất quân thần tốc giải phóng Thăng Long của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ vẫn còn vang vọng đến muôn đời sau, khơi dậy niềm tự hào cho các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ thêm tự hào về những chiến công hào hùng của ông cha, tiếp bước giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

 Bà Lê Thị Hồng Minh – Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê thông tin: “Lễ kỷ niệm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn, Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa được UBND tỉnh Gia Lai và thị xã An Khê tổ chức hàng năm và đây là hoạt động ý nghĩa nhằm ghi nhớ, tri ân công ơn của các anh hùng tướng sĩ nhà Tây Sơn; qua đó góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ… Đó cũng là cơ hội để kết nối phát triển du lịch cho thị xã với các địa phương.”

Nghệ nhân Ưu tú Minh Lưỡng – Giám đốc Đoàn hát bội Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định chia sẻ: “Là nghệ nhân được tham gia biểu diễn trích đoạn “Tây Sơn Thần tốc” tại Lễ kỷ niệm hôm nay thì bản thân tôi và các nghệ nhân trong Đoàn hát bội Nhơn Hưng cảm thất rất vinh dự và tự hào đã góp phần tái hiện và làm sống dậy hào khí Tây Sơn oanh liệt của dân tộc trên vùng đất An Khê, tỉnh Gia Lai.”

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam, hình ảnh những vị anh hùng “áo vải cờ đào” đã trở thành biểu tượng bất khuất trong lòng bao người con đất Việt nói chung và vùng căn cứ địa An Khê xưa nói riêng. Để tưởng nhớ công ơn to lớn của Hoàng đế Quang Trung và các tướng sĩ nhà Tây Sơn, tại Lễ kỷ niệm, các đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ cùng các anh hùng tướng sĩ nhà Tây Sơn. Lịch sử ghi lại rằng, ngay trong những ngày đầu tụ nghĩa, xây dựng lực lượng trên đất Tây Sơn Thượng đạo, danh tiếng của Tây Sơn Tam Kiệt gồm: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đã quy tụ nhiều bậc kỳ tài đến giúp sức. Trong đó nổi bật nhất là 7 vị tướng nổi tiếng giỏi võ nghệ, trung nghĩa được người đời suy tôn là “Tây Sơn thất hổ tướng”; cùng với đó là 5 nữ tướng tài ba được người đời xưng danh là “Tây Sơn Ngũ Phụng Thư” và còn có “Lục kỳ sĩ” – là sáu nhân tài về văn chương, học thức sâu rộng, giúp Tây Sơn Vương mưu lược an dân, trị nước, nhất là thời Tây Sơn mới dựng nghiệp. Có thể nói Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa đã khẳng định nghệ thuật quân sự của nghĩa quân Tây Sơn, đặc biệt là tài cầm quân của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ; với những anh tài xuất chúng gồm: Tây Sơn Tam kiệt, Tây Sơn Ngũ phụng thư, Tây Sơn lục kỳ sĩ và Tây Sơn Thất hổ tướng, giúp làm nên một triều đại Tây Sơn võ công hiển hách và phát triển rực rỡ trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa giải phóng Thăng Long đã thể hiện ý chí độc lập tự chủ của dân tộc ta, ý nguyện của các tầng lớp Nhân dân – những người yêu chuộng hòa bình. Đây là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm và mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Tiếp nối những cư dân vùng An Khê xưa từng gắn bó, giúp đỡ nghĩa quân Tây Sơn, thể hiện sự cảm phục và lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân Tây Sơn Tam Kiệt và 18 vị danh tướng, 21 cô gái trong trang phục truyền thống đã dâng lễ tế vật là các sản vật địa phương kính dâng lên Hoàng đế Quang Trung và các Tướng sĩ nhà Tây Sơn nhân dịp Lễ kỷ niệm 254 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn, 236 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa. Đi đầu là thiếu nữ tay cầm cành đào Bắc. Tương truyền, ngày Mùng 5 Tết mùa Xuân Kỷ Dậu 1789, khi Đại quân Tây Sơn tiến vào giải phóng hoàn toàn Thăng Long, Hoàng đế Quang Trung đã tự tay chọn 1 cành đào phai, sai kỵ sĩ ngày đêm chạy về Phú Xuân tặng công chúa Ngọc Hân – người vợ yêu dấu của vị Hoàng đế trẻ tuổi tài ba đang chờ tin báo tiệp. 236 năm sau, kể từ chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789, cũng cành đào từ Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội được chuyển vào vùng đất tụ nghĩa Tây Sơn Thượng đạo kính dâng lên Hoàng đế Quang Trung, cho thoả lòng Nam – Bắc một nhà, núi sông liền dải.

Ông Trần Ngọc Hỷ – Trưởng Ban Nghi lễ Đình An Khê cho biết: “Lễ kỷ niệm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn; Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa là hoạt động rất có ý nghĩa trong gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử của dân tộc. Chúng tôi là những thế hệ sau thì năm nào cũng tưởng nhớ đến các anh hùng tướng sĩ nhà Tây Sơn và tổ chức các nghi lễ để ghi nhớ công ơn này của các thế hệ đã có công dựng nước và giữ nước. Hi vọng các hoạt động như thế này sẽ được gìn giữ và phát huy.”

Lễ kỷ niệm 254 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2025); 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789-2025) là sự kiện nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của Cuộc khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn; tưởng nhớ công lao to lớn của Nhà Tây Sơn và các tướng sĩ nghĩa quân Tây Sơn; đặc biệt để ghi nhớ, tôn vinh sự nghiệp lẫy lừng của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ, biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương gắn với phát triển du lịch.

Theo dòng thời gian, dấu son lịch sử của Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa đã trở thành một sự kiện văn hóa đặc sắc với chuỗi các hoạt động được tổ chức tại thị xã An Khê vào Mùng 4 và Mùng 5 Tết Nguyên đán hàng năm gồm: Tái hiện Hội Cầu Huê, các trò chơi dân gian và Phiên chợ Kinh – Thượng, nét đặc sắc trong di sản văn hóa phi vật thể, thể hiện sinh động cho mối đoàn kết Kinh – Thượng trong buổi đầu người Việt lên An Khê lập nghiệp./.

Mỹ Tiến – Minh Trung

Trả lời